Voi chết trong rừng tại Hà Tĩnh

GD&TĐ - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa khám nghiệm, xác định nguyên nhân cái chết của cá thể voi tại tiểu khu 33, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn.

Xác cá thể voi tại tiểu khu 33 (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).
Xác cá thể voi tại tiểu khu 33 (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Chiều 19/7, ông Lê Ngọc Danh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, ngay khi nhận được thông tin phát hiện xác voi chết tại tiểu khu 33, xã Sơn Tây (thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn quản lý), lực lượng chức năng đã thành lập đoàn liên ngành tiếp cận hiện trường, tổ chức khám nghiệm.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.

Đoàn liên ngành có 25 thành viên, gồm: Kiểm lâm, Công an, Viện kiểm sát, Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn.

Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được hiện trường.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định, con voi bị chết thuộc giống cái, trọng lượng khoảng 2,5 - 2,7 tấn; cao 2,1m; dài 2,8 - 3m, thời gian chết khoảng 10 - 15 ngày.

Xác voi nằm gần khe suối, đã bị tiêu hủy khá nhiều, chỉ còn lại da và xương.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về nguyên nhân con voi bị chết, song theo nhận định ban đầu của đoàn kiểm tra, nhiều khả năng con voi bị chết do già yếu.

Xác voi đã phân hủy chỉ còn da và xương.

Xác voi đã phân hủy chỉ còn da và xương.

“Nếu đúng như nhận định ban đầu, lực lượng chức năng sẽ chôn lấp, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trường hợp xác định voi bị tác động ngoại lực (săn bắn) sẽ tiến hành lập biên bản, xin ý kiến chỉ đạo cách thức xử lý của cơ quan có thẩm quyền”, ông Danh thông tin.

Trước đó, người dân địa phương phát hiện đàn voi cái sinh sống tại khu vực rừng Hương Sơn từ khoảng 10 năm nay.

Đàn voi có khoảng 4 - 5 con. Vào mùa hè và mùa thu, đàn voi chủ yếu tìm kiếm thức ăn ở khu vực rừng các xã Sơn Kim 1 và Sơn Tây; mùa đông và xuân thì di chuyển sang xã Sơn Hồng.

Hiện những con voi còn lại nhiều khả năng đang loanh quanh trong tiểu khu 33.

Tuy nhiên lực lượng chức năng không dám mở rộng kiểm tra dấu vết nhằm tránh xung đột.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành Trường PTNT Tiểu học & THCS Tây Giang (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng).

'Trang mới' nơi vùng biên

GD&TĐ - Hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược, tháo gỡ nút thắt lớn của giáo dục vùng khó.

Phòng học STEM tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Đinh Thanh Kháng. Ảnh: NTCC

Giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông: Đưa cơ hội đến vùng khó

GD&TĐ - Từ năm học 2026 - 2027, AI được triển khai đại trà trong giáo dục phổ thông. Để công nghệ này thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đổi mới dạy học, các địa phương cần chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, thiết bị, học liệu và đội ngũ, nhất là tại những nơi còn thiếu thốn về điều kiện.