Với 10.000 đồng, bạn sẽ ăn gì khi du lịch Hà Nội?

Các thành phố lớn luôn nổi tiếng là những nơi đắt đỏ. Nhưng với 10.000 đồng, bạn cũng có thể thưởng thức nhiều món ăn hấp dẫn tại Hà Nội.

Với 10.000 đồng, bạn sẽ ăn gì khi du lịch Hà Nội?

Thịt xiên nướng

mon-ngon-ha-noi-duoi-10-nghin

Thịt xiên nướng là món ăn vặt khoái khẩu của giới trẻ Hà Nội. Xiên thịt nhỏ thơm lừng mang đủ vị cay, mặn, ngọt đủ khả năng quyến rũ bất cứ ai.

Thịt được sử dụng chủ yếu là thịt lợn, tẩm thêm các gia vị ướp rồi nướng trên bếp than hồng để lửa bén vào lớp mỡ, cháy xèo xèo, làm chín thịt từ từ tạo ra những âm thanh vui tai. Mỗi khi đi qua hàng thịt xiên nướng, thực khách dễ bị hương thơm ngào ngạt nương theo làn khói mời gọi. Những xiên thịt nóng hổi ăn cùng một chút tương ớt càng làm món ăn thêm hấp dẫn. Giá của một xiên thịt nướng giao động từ 6.000 đồng đến 10.000đ.

Tào phớ

mon-ngon-ha-noi-duoi-10-nghin 2

Ở Hà Nội hiện nay có nhiều quán tào phớ sang trọng đắt tiền, nhưng cũng có nhiều quán tào phớ giá bình dân được giới trẻ cũng như nhiều du khách ưa chuộng. Chỉ khoảng từ 6.000 - 8.000 đồng bạn đã có sở hữu bát tào phớ mát rượi đủ cả dừa, thạch, trân châu...

Bánh mì que

mon-ngon-ha-noi-duoi-10-nghin 3

Cũng giống như nhiều điểm đến khác, Hà Nội cũng có rất nhiều hàng bánh mì que ngon nổi tiếng. Giá mỗi que bánh mì thường có giá dao động từ 5.000đ – 6.000đ một chiếc.

Nước mía

mon-ngon-ha-noi-duoi-10-nghin 4

Nước mía là loại nước giải khát tuyệt vời. Hiện nay, một cốc nước mía được ép tươi nguyên cũng chỉ có giá khoảng 8.000 -10.000 đồng.

Bò bía ngọt

mon-ngon-ha-noi-duoi-10-nghin 5

Nhiều du khách khi đến du lịch tại Hà Nội thường chọn món bò bía ngọt làm món ăn vặt của mình. Trước các cổng trường, món bò bía ngọt thường được bán phổ biến với giá khoảng 5.000 đồng/ chiếc.

Caramen

mon-ngon-ha-noi-duoi-10-nghin 6

Có thể có nhiều biến tấu caramen giá trên 10.000 đồng, nhưng hộp caramen thông thường chỉ có giá khoảng 6.000-8.000 đồng. Bạn có thể lựa chọn đến quán caramen Hàng Than có độ béo ngậy của trứng gà với sữa, quyện cùng hương cà phê thơm đắng rất vừa phải, đủ để bạn cảm nhận được cái ngọt mát vốn có của món ăn.

Bánh giò

mon-ngon-ha-noi-duoi-10-nghin 7

Với 7.000 – 10.000 đồng, bạn sẽ được thưởng thức một chiếc bánh giò thơm ngon với nhân thịt băm, mộc nhĩ. Nhiều người thích ăn bánh giò kèm với chút tương ớt, hạt tiêu hoặc ăn kèm các loại chả nhưng giá có thể đắt gấp đôi.

Bánh rán

mon-ngon-ha-noi-duoi-10-nghin 8

Bánh rán ở Hà Nội có hai loại mặn và ngọt. Bánh mặn có nhân thịt, miến, mọc nhĩ… chấm nước chấm chua ngọt. Bánh mặn nhân đậu xanh, vỏ bọc đường hoặc bọc mật. Bánh rán mặn hay ngọt đều có giá dưới 5.000 đồng. Bánh rán mặn thường bán ở các quán vỉa hè cố định còn với bánh ngọt, bạn có thể mua ở nhiều xe bán rong khắp thành phố.

Theo Báo Giao thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ