Vờ đi nhờ rồi cướp xe đạp điện của học sinh ở Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trần Tuấn Long tự nhảy lên xe của học sinh ở Bắc Giang kêu đi nhờ, sau đó lợi dụng sơ hở đã lái xe đi mất.

Trần Tuấn Long tại cơ quan công an.
Trần Tuấn Long tại cơ quan công an.

Ngày 16/5, thông tin từ Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang), đơn vị đang điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản với Trần Tuấn Long (SN 1991, trú tại Nứa Sau, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa).

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 11/5, Lưu Tuấn V. (SN 2011, trú thôn Tân Sơn, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa) chạy xe đạp điện trên đường đi học về gặp 1 thanh niên tự ý nhảy lên xe kêu cho đi nhờ.

Người này đề nghị Lưu Tuấn V. chở đi lòng vòng đến khu vực bãi tha ma thôn Kép, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên thì dừng lại, cả 2 xuống nghỉ.

Khi Lưu Tuấn V. chuẩn bị lấy xe đi về thì người đàn ông chủ động tranh lái và yêu cầu V. ngồi sau.

Đi được một đoạn, V. rơi khăn quàng đỏ và xuống nhặt. Người đàn ông lợi dụng sơ hở lái xe đi mất.

Nhận tin báo, Công an huyện Việt Yên phối hợp Công an huyện Hiệp Hòa điều tra vụ việc.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, công an triệu tập Trần Tuấn Long đến làm việc. Long khai nhận đã cướp chiếc xe đạp điện của V.

Cơ quan chức năng thu giữ 1 xe đạp điện, tạm giữ hình sự Long để điều tra, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ