Theo UBND xã Tam Nông, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Kajiki (bão số 5) và tình hình thời tiết mưa lớn diễn ra trên thượng nguồn, lượng nước trên sông Hữu Thao và sông Đà dâng cao, đã gây ra tình trạng sạt lở bờ sông Hồng thuộc địa phận tương đương km 73 đê Hữu Thao xã Tam Nông ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Tổng chiều dài sạt lở khoảng 2km bờ, vở Sông Hồng thuộc địa bàn xã Tam Nông. Các vị trí sạt lở cụ thể như: Tại Bến Gót và Khu Đồng Sau, thuộc khu 15 (Dân Quyền cũ) sạt lở khoảng 200m chân kè;
Khu vực cống Dậu Dương (thuộc Dân Quyền cũ) sạt sân sau tiêu năng; Khu vực cống Cầu Trắng (đối diện cổng khu công nghiệp Trung Hà), sạt trượt mái đê tại Km 77+500, chiều dài 8,0m.
Sạt lở tại khu vực bờ ngòi Dậu Dương thuộc khu 1 (Dân Quyền cũ) khoảng 10m; Khu vực bãi Cửa Lãm, khu 6, Khu vực bãi Giữa Hương Nộn (Hương Nộn cũ) sạt lở khoảng 870m.
Đặc biệt là tại Khu dân cư số 12 (Hương Nộn cũ) trong thời gian từ ngày 30/8/2025 đến nay do sự thay đổi dòng chảy của Sông Hồng đã làm sạt lở khoảng 1 ha đất bãi và sạt lở khoảng 500m bờ, vở sông, trong đó có khoảng 200m là đất ở của người dân.

Lãnh đạo xã Tam Nông đã tiến hành kiểm tra các vị trí sạt lở nêu trên, kịp thời báo cáo với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ để có phương án theo dõi, chỉ đạo xử lý. Đồng thời, phối hợp với khu dân cư chỉ đạo căng dây, cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước Phú Thọ, mái đê hữu Thao có bị sạt, không phải vỡ đê. Sạt lở bãi già trồng hoa màu của dân. Bãi này tồn tại hàng trăm năm, phía dưới cầu Phong Châu, bờ hữu.
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai khẳng định, không có chuyện vỡ đê hữu Thao ở tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, Báo GD&TĐ thông tin, ngày 4/9, ông Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đi kiểm tra tình hình sạt lở bờ, vở đê Hữu Thao thuộc xã Tam Nông.
Qua kiểm tra thực tế, ông Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu xã Tam Nông triển khai các biện pháp cấp bách đảm bảo an toàn cho người và tài sản của các hộ dân có nguy cơ sạt lở.
Trước mắt, phân công lực lượng thường trực, giúp người dân di dời khi có tình huống sạt lở xảy ra; phối hợp với các ngành chức năng khảo sát đề xuất phương án xử lý tại khu vực sạt lở nghiêm trọng.
Về lâu dài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu tổng thể kè, gia cố khu vực có nguy cơ sạt lở, sớm đề xuất UBND tỉnh.