Vợ chồng mâu thuẫn, đạp nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn

Chiều 10/6, Đội CSGT, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, hiện cơ quan điều tra đang thụ lý hồ sơ, giải quyết vụ tai nạn giao thông liên hoàn do lái xe Lê Tuấn Nam (30 tuổi, nhà ở đường Giải Phóng) gây ra vào khoảng 23h15 đêm 9/6.

Vợ chồng mâu thuẫn, đạp nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, vào thời gian trên, anh Lê Tuấn Nam, lái xe ô tô BKS chiếc xe KIA K3 BKS 30A-340.05 đi với tốc độ cao. Chạy hết đường Thanh Niên, khi bẻ cua vào đường Thụy Khuê - Mai Xuân Thưởng, chiếc xe không giảm tốc độ, lao thẳng đoàn xe đang lưu thông phía trước.

Sau khi đâm liên hoàn vào ba chiếc xe máy, ô tô tiếp tục tông thẳng vào đuôi một chiếc xe taxi khiến chiếc xe này đâm vào một chiếc xe máy đi cùng chiều tại ngã ba Mai Xuân Thưởng - Hoàng Hoa Thám, sau đó quay ngang ra đường. Không dừng lại, lái xe vẫn rồ ga, bẻ cua, định chạy theo đường Hùng Vương.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người dân bất bình đã đuổi theo và hô hoán. Lúc này, Trung sĩ Hoàng Thắng (đơn vị K10 - Bộ tư lệnh Cảnh vệ) đang làm nhiệm vụ trực gác tại cổng Phủ Chủ tịch lập tức lao ra giữa đường ra hiệu lệnh dừng xe. Cùng với sự phối hợp của người dân, Trung sĩ Hoàng Thắng đã dừng được chiếc “xe điên” và khống chế tài xế.

Tại hiện trường, xe ô tô Kia bị rơi một bên biển, phần đầu móp méo. Vụ tai nạn liên hoàn làm 3 chiếc xe máy và 1 chiếc ô tô bị hư hỏng nặng, làm một số người bị thương xây xát nhẹ.

Chiếc xe gây tai nạn.
Chiếc xe gây tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong lúc lái xe hai vợ chồng Nam đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã xô xát, dẫn đến việc Nam đạp vào chân ga làm xe ô tô gây tai nạn liên hoàn.

Theo CAND

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).