Vợ chồng Beckham thuê dinh thự 10 tỷ làm đám cưới cho con trai

David và Victoria Beckham dự định bỏ ra 350 nghìn Bảng Anh (hơn 10 tỷ đồng) thuê hẳn một dinh thự hạng sang ở đồng quê để tổ chức đám cưới cho con trai cả và nữ diễn viên người Mỹ.

Vợ chồng Beckham thuê dinh thự 10 tỷ làm đám cưới cho con trai
 Gia đình Beckham.

Nữ diễn viên Nicola Peltz và Romeo Beckham, con cả của vợ chồng Beckham dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào mùa hè tới ở cả Anh và Mỹ.

Để chuẩn bị cho ngày trọng đại của con trai. David và Victoria Beckham định thuê một dinh thự đồng quê sang chảnh với giá khoảng 350 nghìn Bảng Anh (hơn 10 tỷ đồng) để tổ chức tiệc cưới. 

Dinh thự xa xỉ này nằm ở Oxfordshire, Anh với nhiều phòng ở và không gian riêng tư ngoài trời, thích hợp để mời các ngôi sao lớn đến dự. 

Vợ chồng Beckham thuê dinh thự 10 tỷ làm đám cưới cho con trai
 Romeo Beckham kém Nicola Peltz 4 tuổi. 

Một nguồn tin tiết lộ trên tờ The Sun: "Nơi đây hoàn hảo cho một đám cưới xa xỉ ở Anh, rất yên tĩnh và riêng tư. Họ đã thông báo với bạn bè thân thiết về việc chuẩn bị đi đám cưới mình vào tháng 9/2021.

Tuy nhiên do dịch bệnh vẫn phức tạp nên cặp đôi có thể hoãn đám cưới vào năm 2022". Ngoài đám cưới tổ chức tại Anh, cặp đôi dự định sẽ về quê nhà cô dâu ở Florida, Mỹ để mở tiệc cưới. 

Vợ chồng Beckham thuê dinh thự 10 tỷ làm đám cưới cho con trai
Vợ chồng Beckham thuê dinh thự 10 tỷ làm đám cưới cho con trai
Vợ chồng Beckham thuê dinh thự 10 tỷ làm đám cưới cho con trai
Hình ảnh của Soho Farmhouse, nơi dự kiến tổ chức đám cưới.
Nicola Peltz sinh năm 1995, hơn Brooklyn 4 tuổi. Cô là diễn viên nổi tiếng người Mỹ và là con gái của tỷ phú Nelson Peltz. Cặp đôi đính hôn hồi tháng 7 năm nay sau thời gian ngắn hẹn hò xuyên biên giới.
Được biết Victoria rất ủng hộ đám cưới của con trai và sẽ thiết kế váy cưới cho con dâu. Cô em út 9 tuổi Harper Beckham sẽ làm phù dâu trong khi David sẽ làm MC của cả hai bữa tiệc cưới của con trai.
Theo vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.