Vợ chồng, anh chị em ruột cùng gác lại việc riêng lên đường chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Trong các đoàn cán bộ, nhân viên y tế Bắc Giang lên đường chống dịch có nhiều người là vợ, chồng, anh, chị em ruột đã gác lại việc gia đình xung phong vào tuyến đầu hỗ trợ đồng bào miền Nam ruột thịt.

Bắc Giang tiễn các y bác sĩ lên đường chống dịch tại Long An, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh. Nguồn: VGP.
Bắc Giang tiễn các y bác sĩ lên đường chống dịch tại Long An, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh. Nguồn: VGP.
Ngày 30/8, 91 cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Bắc Giang đã lên đường vào giúp các tỉnh Long An, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang động viên các thầy thuốc lên đường chống dịch. Nguồn: VGP.

Ngày 30/8, 91 cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Bắc Giang đã lên đường vào giúp các tỉnh Long An, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang động viên các thầy thuốc lên đường chống dịch. Nguồn: VGP.

Sau 8 ngày điều trị Covid-19 và cách ly tại nhà thêm 14 ngày, Trần Thế Biên (sống tại TP Hồ Chí Minh) xung phong tham gia đội nhập liệu tại Bệnh viện dã chiến quận Bình Tân. Nguồn: Zing.

Sau 8 ngày điều trị Covid-19 và cách ly tại nhà thêm 14 ngày, Trần Thế Biên (sống tại TP Hồ Chí Minh) xung phong tham gia đội nhập liệu tại Bệnh viện dã chiến quận Bình Tân. Nguồn: Zing.

Ngày 30/8, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức lễ xuất quân vận chuyển nông sản, thực phẩm tặng nhân dân TP Hồ Chí Minh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tính đến nay, Quân khu 9 đã hỗ trợ TP Hồ Chí Minh gần 200 tấn gạo, 75 tấn thịt, cá, 1 tấn cá khô, 217 tấn rau, củ, quả và nhu yếu phẩm các loại, trị giá trên 45 tỷ đồng. Nguồn: TPO.

Ngày 30/8, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức lễ xuất quân vận chuyển nông sản, thực phẩm tặng nhân dân TP Hồ Chí Minh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tính đến nay, Quân khu 9 đã hỗ trợ TP Hồ Chí Minh gần 200 tấn gạo, 75 tấn thịt, cá, 1 tấn cá khô, 217 tấn rau, củ, quả và nhu yếu phẩm các loại, trị giá trên 45 tỷ đồng. Nguồn: TPO.

Đồng bào dân tộc thiểu số lên rừng hái măng, rau hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh chống dịch. Trong ảnh: Hai em nhỏ xã Đưng K’Nớ cùng bố mẹ đi hái rau gửi về TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân chống dịch. Nguồn: NLĐ.

Đồng bào dân tộc thiểu số lên rừng hái măng, rau hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh chống dịch. Trong ảnh: Hai em nhỏ xã Đưng K’Nớ cùng bố mẹ đi hái rau gửi về TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân chống dịch. Nguồn: NLĐ.

Khi TP Vũng Tàu - nơi đang sinh sống, bùng phát dịch bệnh, Trần Vân Khánh - học sinh trường THPT Nguyễn Huệ đã xin phép bố mẹ tham gia nhập liệu, giúp người dân đi chợ hộ. Trong ảnh: Trần Vân Khánh trên xe chuẩn bị giao gạo đến người dân một trong những ngày chống dịch đến 22h của nữ sinh lớp 12. Nguồn: PLO.

Khi TP Vũng Tàu - nơi đang sinh sống, bùng phát dịch bệnh, Trần Vân Khánh - học sinh trường THPT Nguyễn Huệ đã xin phép bố mẹ tham gia nhập liệu, giúp người dân đi chợ hộ. Trong ảnh: Trần Vân Khánh trên xe chuẩn bị giao gạo đến người dân một trong những ngày chống dịch đến 22h của nữ sinh lớp 12. Nguồn: PLO.

M.Đ. (sinh năm 2005, quận 4) khi vừa khỏi Covid-19, chàng trai 16 tuổi xin đi chở bình oxy cho F0 ở TP Hồ Chí Minh. Nguồn: Zing.

M.Đ. (sinh năm 2005, quận 4) khi vừa khỏi Covid-19, chàng trai 16 tuổi xin đi chở bình oxy cho F0 ở TP Hồ Chí Minh. Nguồn: Zing.

Theo Đ., mỗi ca trực gồm có 5-6 người, đảm nhận từ 10 đơn trở lên. Sau khi tổng đài ATM Oxy của Quận đoàn 4 (079.239.5725) tiếp nhận cuộc gọi từ người dân, các thành viên được phân công và sẵn sàng lên đường bất cứ khi nào. Hiện, Đ. trực 2 ca 6h-12h và 18h-0h với 3 nhiệm vụ chính là cọc bình oxy, van đồng hồ, ống thở; đổi bình; thu bình về, trả cọc cho khách. Nguồn: Zing.

Theo Đ., mỗi ca trực gồm có 5-6 người, đảm nhận từ 10 đơn trở lên. Sau khi tổng đài ATM Oxy của Quận đoàn 4 (079.239.5725) tiếp nhận cuộc gọi từ người dân, các thành viên được phân công và sẵn sàng lên đường bất cứ khi nào. Hiện, Đ. trực 2 ca 6h-12h và 18h-0h với 3 nhiệm vụ chính là cọc bình oxy, van đồng hồ, ống thở; đổi bình; thu bình về, trả cọc cho khách. Nguồn: Zing.

Đều đặn mỗi ngày, những chuyến xe Siêu thị 0 đồng đều mang hàng ngàn phần quà là nhu yếu phẩm tới những nơi bị phong toả, cách ly, các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở TP Hồ Chí Minh. Nguồn: NLĐ.

Đều đặn mỗi ngày, những chuyến xe Siêu thị 0 đồng đều mang hàng ngàn phần quà là nhu yếu phẩm tới những nơi bị phong toả, cách ly, các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở TP Hồ Chí Minh. Nguồn: NLĐ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.