Virus COVID-19 đã lan tới mọi châu lục

Virus COVID-19 đã lan tới mọi châu lục

Hiện số ca tử vong vì COVID-19 ở Trung Quốc là 2.744, số ca nhiễm khoảng 78.500 người. Trên thế giới, virus này đã xuất hiện tại 48 quốc gia với số ca tử vong khoảng 2.800, số ca nhiễm hơn 82.000 và số ca hồi phục là hơn 33.000.

Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm virus COVID-19 đã lên tới gần 1.600 ca.

Virus corona đã lan tới châu Âu và bên ngoài châu lục này khi các quốc gia Mỹ La tinh xác nhận bệnh nhân đầu tiên. Các trường hợp mới ở châu Âu liên quan tới điểm nóng COVID-19 ở phía bắc Italy.

Hôm qua (26/2), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói rằng số ca nhiễm mới trong ngày được ghi nhận ngoài Trung Quốc cao hơn ở quốc gia nơi virus COVID-19 xuất phát vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Brazil đã xác nhận ca nhiễm đầu tiên ở châu Mỹ La Tinh, đó là một người 61 tuổi đã tới khu vực Lombardy của Italy.

Hy Lạp cũng xác nhận ca nhiễm đầu tiên hôm qua là một phụ nữ từng ở bắc Italy. Phần Lan báo cáo trường hợp thứ 2: một phụ nữ mới thăm Milan của Italy và Thụy Điển xác nhận trường hợp thứ 2 là một người đàn ông ngoài 30 tuổi mới từ Italy trở về vài ngày trước.

Tây Ban Nha, Croatia, Australia, Bắc Macedonia và Algeria đều báo cáo các ca nhiễm COVID-19 liên quan tới Italy.

Na Uy cũng báo cáo ca nhiễm đầu tiên nhưng bệnh nhân này từ Trung Quốc trở về vào tuần trước.

Một số chính phủ khuyên không nên tới Italy – nơi đang có 470 ca nhiễm và 12 ca tử vong.

WHO kêu gọi các quốc gia phải chuẩn bị cho một “đại dịch tiềm năng” trên thế giới, thậm chí khi các ca nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 ở Trung Quốc tiếp tục giảm.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.