Vĩnh Phúc không đầu tư dàn trải các dự án nhà ở xã hội

GD&TĐ - Chiều 25/9, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về phát triển nhà ở xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc, trên địa bàn hiện có 24 dự án nhà ở xã hội đã và đang triển khai. 28 vị trí đề xuất dự án xây dựng mới. 4 dự án mới do các nhà đầu tư đề xuất.

Căn cứ tình hình thực tế, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc kiến nghị giai đoạn trước mắt tỉnh cần tập trung hoàn thành xây dựng 24 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, bảo đảm hiệu quả sử dụng đất, tránh đầu tư dàn trải.

Đối với việc thực hiện chỉ tiêu Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội theo Quyết định số 338 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát các dự án. Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 triển khai dự án nhà ở xã hội tại các khu vực tập trung đô thị, khu công nghiệp.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông nhấn mạnh: Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc rất quan tâm đến phát triển nhà ở xã hội và thực tế nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn, tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, từ năm 2021 đến nay, tỉnh chưa khởi công thêm được dự án nhà ở xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát lại quy hoạch dự án nhà ở xã hội, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, nhu cầu nhà ở xã hội lớn. Nghiên cứu, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án cấp thiết; công bố danh mục các dự án để thu hút đầu tư. Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án đã và đang triển khai.

Sở KH&ĐT nghiên cứu, đề xuất lựa chọn nhà đầu tư để sớm triển khai các dự án. Sở TN&MT phối hợp với Sở KH&ĐT rà soát, thu hồi các dự án chậm tiến độ. Các huyện, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án nhà ở xã hội.

Cùng ngày, ông Trần Duy Đông đã làm việc với một số nhà đầu tư phát triển nhà ở xã hội có thể khởi công xây dựng trong năm 2024. Ông Trần Duy Đông đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công các dự án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ