Vĩnh Phúc: Điều tra vụ việc phát hiện thi thể trong ngôi nhà hoang

GD&TĐ - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra, xác định danh tính một thi thể không thể nhận dạng trong căn phòng kín bị bỏ hoang ở phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên.

Vĩnh Phúc: Điều tra vụ việc phát hiện thi thể trong ngôi nhà hoang

Sáng 10/9, Đại tá Hà Văn Chí, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang tiến hành điều tra việc người dân phát hiện một bộ xương người trong căn nhà hoang ở phường Ngô Quyền (TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Theo đại tá Chí, vì thi thể nạn nhân chỉ còn trơ lại bộ xương nên cơ quan điều tra đang chờ kết quả pháp y để xác định giới tính của nạn nhân. Danh tính nạn nhân đang được công an xác minh làm rõ.

Thông tin ban đầu, vào ngày 9/9, người dân bàng hoàng phát hiện trong ngôi nhà hoang có một bộ xương người đang phân huỷ mạnh nên đã nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã lập tức có mặt tại hiện trường, khám nghiệm và lập hồ sơ điều tra nguyên nhân.

"Vì chỉ còn bộ xương nên chúng tôi đang chờ kết quả pháp y để xác định giới tính của nạn nhân. Danh tính nạn nhân đang cũng đang được chúng tôi xác minh”, Đại tá Chí thông tin.

Theo nhân chứng cho biết, phòng khách của căn nhà được cho thuê để chứa hàng, còn nơi phát hiện bộ xương người lại là 1 căn phòng bên cạnh không có người ra vào bao giờ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hộ dân ở Ninh Bình được nhận bò từ dự án, hỗ trợ phát triển kinh tế. Ảnh: Ảnh: Thùy Dung

Điểm sáng giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Bình

GD&TĐ - Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn khó khăn.

Ảnh minh họa

Dự chi hơn 1,23 triệu tỷ đồng trong 5 năm

GD&TĐ - Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số được kỳ vọng khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 2026 – 2030, tổng nguồn lực dự kiến hơn 1,23 triệu tỷ đồng.