Vĩnh Phúc: Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đặt mục tiêu phát triển sự nghiệp GD&ĐT trong nhiệm kỳ mới

Vĩnh Phúc: Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đặt mục tiêu phát triển sự nghiệp GD&ĐT trong nhiệm kỳ mới ảnh 1
Ông Trần Việt Cường được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2020-2025

Sau 2 ngày làm việc,chiều 6/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ2020-2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Với tinh thần tráchnhiêm cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ2020-2025 gồm 42 thành viên. Kết quả phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện VĩnhTường, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã bầu Ban thường vụ Huyện ủy gồm 13 thành viên. Trongđó, ông Trần Việt Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tườngkhóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020, được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXVI, nhiệmkỳ 2020 – 2025 với số phiếu tín nhiệm cao.

Trong nhiệm kỳ2015-2020, công tác giáo dục và đào tạo luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền địaphương quan tâm phát triển. Chất lượng giáo dục - đào tạo liên tục được nângcao. Cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựngtheo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đến nay, 100% các trường đạt CQG mức độ 1,dẫn đầu tỉnh về số trường đạt CQG mức độ 2 với  47 trường, đạt 54%, tăng 33 trường so với đầunhiệm kỳ.

Chất lượng đội ngũ cánbộ quản lý, giáo viên được nâng lên, giáo viên trên chuẩn về đào tạo đạt tỷ lệcao. Giáo dục và Đào tạo có sự phát triển toàn diện cả về chất lượng học sinhgiỏi, chất lượng giáo dục đại trà, thành tích thể thao và giáo dục kỹ năng sống- giữ vững vị trí dẫn đầu tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.Công tác khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh, toàn huyện hiện có 731 chi hộikhuyến học.

Cũng trong nhiệm kỳ,huyện Vĩnh Tường đã dành hơn 10 tỷ đồng để xây dựng 28 nhà vệ sinh trường học, đểcác trường trở nên Xanh – Sạch – Đẹp một các đúng nghĩa.

Vĩnh Phúc: Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đặt mục tiêu phát triển sự nghiệp GD&ĐT trong nhiệm kỳ mới ảnh 2
Một giờ học tại trường THCS Vĩnh Tường. Ảnh: Dương Chung

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộhuyện Vĩnh Tường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thốngchính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới;khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển. Thực hiện hoàn thành dồn thửađổi ruộng, phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị gắn với thị trường.Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Phát triển toàn diện cáclĩnh vực văn hóa, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đờisống Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đưa Vĩnh Tường trở thànhđô thị loại IV vào những năm đầu thập niên 20 và đến năm 2030 trở thành thị xãvệ tinh của đô thị Vĩnh Phúc.

Về giáo dục, bên cạnh việctiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, huyện Vĩnh Tường đặt mục tiêuđến năm 2025, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia (theo chuẩn mới) đạt 77% trở lên ở tấtcả các cấp học. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kiên quyết khắc phục bệnhthành tích, xử lý nghiêm các tiêu cực trong GD&ĐT. Đổi mới công tác quảnlý, từng bước giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

VinFast giới thiệu hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện tại Vietnam Mobility Show 2025

VinFast giới thiệu hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện tại Vietnam Mobility Show 2025

GD&TĐ - Ngày 26/12/2025 - VinFast chính thức mở cửa không gian trưng bày và trải nghiệm hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện, với đầy đủ dàn ô tô điện, xe máy điện và xe buýt điện,cùng các giải pháp sạc, đổi pin tiên tiến với chính sách bán hàng hấp dẫn. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Phương tiện di chuyển - Vietnam Mobility Show 2025, từ ngày 26-28/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Phú Xuyên đẩy mạnh hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số. Ảnh: Văn hóa xã hội PX

Đầu tư cho hôm nay, bền vững cho tương lai

GD&TĐ - Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/2025), xã Phú Xuyên (Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông thiết thực, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác dân số trong giai đoạn mới.