Vinh danh Tiến sĩ khoa Toán đạt giải thưởng Viện hàn lâm khoa học Pháp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế đã vinh danh Tiến sĩ của trường đạt giải thưởng của Viện hàn lâm khoa học Pháp.

Đại diện tập thể Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế chúc mừng TS Trần Quang Hóa đạt giải thưởng Viện hàn lâm khoa học Pháp.
Đại diện tập thể Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế chúc mừng TS Trần Quang Hóa đạt giải thưởng Viện hàn lâm khoa học Pháp.

Chiều 26/10, Trường Đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế tổ chức buổi vinh danh TS Trần Quang Hóa - Phó Trưởng Khoa Toán học đạt giải thưởng Tremplin “Bệ phóng hợp tác song phương trong nghiên cứu giữa Pháp với các nước ASEAN” của Viện hàn lâm khoa học Pháp.

Buổi vinh danh có sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế đến chúc mừng TS Trần Quang Hóa.

Buổi vinh danh có sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế đến chúc mừng TS Trần Quang Hóa.

Thành tựu đáng tự hào

Với đề tài “Mô tả hình học trong đại số giao hoán”, TS Trần Quang Hóa cùng GS Marc Chardin đã vượt qua hàng ngàn nhà khoa học để được nhận giải thưởng danh giá này.

Phát biểu tại buổi vinh danh, PGS.TS Nguyễn Thành Nhân – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế cho biết, buổi vinh danh có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệu trường. Việc làm này không chỉ thể hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của trường đối với đội ngũ trí thức, mà còn góp phần ghi nhận các cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc đối với việc khẳng định giá trị và tên tuổi của cá nhân cũng như vị thế của nhà trường trong nền giáo dục Việt Nam và thế giới.

“Giải thưởng chắc chắn là một thành tựu đặc biệt của TS Trần Quang Hóa, nhưng tôi nghĩ sẽ còn những thành tựu quan trọng hơn nữa đang ở tương lai. Bởi mang trên vai sứ mệnh của các nhà sư phạm, các nhà nghiên cứu, nên cuộc sống không cho phép chúng ta dừng lại. Để bước về phía trước, tôi hy vọng giải thưởng này của TS Trần Quang Hóa sẽ trở thành câu chuyện truyền cảm hứng đến tất cả chúng ta”, PGS.TS Nguyễn Thành Nhân vui mừng chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế tặng hoa và giấy khen chúc mừng TS Trần Quang Hóa.

Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế tặng hoa và giấy khen chúc mừng TS Trần Quang Hóa.

Đề tài đề cập đến các nghiên cứu về toán học lý thuyết thuộc lĩnh vực đại số giao hoán, với các ứng dụng trong hình học đại số. Dự án hướng đến nghiên cứu các tính chất kỳ dị và các bất biến của ánh xạ hữu tỉ, một công cụ được dùng để mô tả trong hình học để mô hình hóa các vật thể như ô tô, máy bay, các nhân vật đồ hoạ trong phim hoạt hình hay ứng dụng trong công nghệ in 3D.

Quá trình nghiên cứu bắt đầu từ năm 2014 khi TS Trần Quang Hóa qua Pháp làm nghiên cứu sinh tại Đại học Paris 6. Dưới sự hướng dẫn của GS Marc Chardin, TS Trần Quang Hóa đã có 3 bài báo công bố trên các tạp chí uy tín cao của ngành Toán và đến nay vẫn đang tiếp tục cùng GS Marc Chardin và nhóm chuyên gia Pháp, GS Ngô Việt Trung và GS Lê Tuấn Hoa ở Viện Toán học, và giảng viên Khoa Toán học của trường thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu.

Hằng năm, Viện hàn lâm khoa học Pháp trao khoảng 80 giải thưởng các loại với số tiền thưởng lên đến 1 triệu euro cho tất cả các lĩnh vực khoa học. Trong đó có nhiều giải thưởng khác nhau. Riêng giải thưởng Tremplin năm nay có 6 giải thưởng, trong đó, Việt Nam đạt 2 giải thưởng và TS Trần Quang Hóa vinh dự là một trong hai nhà khoa học và là người duy nhất của Đông Nam Á nhận giải thưởng trong lĩnh vực Toán học.

Trở về cống hiến cho đất nước

Trong nhiều năm qua, bằng tất cả các chiến lược phát triển, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế luôn chú trọng khích lệ giảng viên nghiên cứu khoa học, số lượng bài báo công bố quốc tế cũng như trong nước tăng theo từng năm. Qua đó khẳng định định hướng phát triển đúng đắn của trường, đặc biệt là sự nỗ lực to lớn của cán bộ, giảng viên góp phần xây dựng thương hiệu cũng như mang lại danh tiếng cho trường.

PGS.TS Nguyễn Thành Nhân bày tỏ sự trân trọng, niềm vui khi những nhân tài của mái trường Sư phạm Huế thân yêu dù có “đi thật xa” nhưng vẫn trở về với mái nhà của Nhân văn – Khai phóng – Hội nhập để cống hiến cho quê hương, đất nước.

“Trong thời đại thế giới phẳng hiện nay, vô vàn cánh cửa đầy hấp lực đang mở ra hoặc chờ chúng ta mở ra trước mắt. Tôi trân trọng người đã khởi hành từ mái trường này và quay trở lại. Chúng ta đều biết rằng điều kiện vật chất, không gian học thuật, chế độ đãi ngộ... trên hành trình khoa học của TS Trần Quang Hóa hấp dẫn biết bao nhiêu.

Tôi hiểu rằng, lựa chọn của anh có hình bóng của gia đình, quê hương, đất nước. Tôi tin rằng, trong lựa chọn ấy có cả giá trị cốt lõi của Sư phạm Huế - ngôi trường đã nâng bước cho anh ấy bay xa. Bởi vậy, với tư cách là một lãnh đạo nhà trường, tôi cảm ơn TS Trần Quang Hóa, vì sự trở về của anh đã bồi đắp di sản nhân văn của lớp lớp thế hệ thầy và trò Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế”, PGS.TS Nguyễn Thành Nhân bày tỏ.

Chia sẻ về thành tích đã đạt được, TS Trần Quang Hóa cho biết: “Tôi chỉ là một người rất may mắn khi được Viện hàn lâm khoa học Pháp ghi nhận, quan tâm và trao giải thưởng Tremplin năm 2023 cho dự án hợp tác trong Toán học giữa tôi và GS Marc Chardin. Tôi thật sự cảm thấy rất vinh dự, tự hào cũng như thấy mình rất may mắn khi nhận giải thưởng này.

TS Trần Quang Hóa chia sẻ cảm xúc tại buổi vinh danh.

TS Trần Quang Hóa chia sẻ cảm xúc tại buổi vinh danh.

Giải thưởng này đã khẳng định sự hợp tác nghiên cứu hiệu quả trong lĩnh vực Toán học của Pháp với Việt Nam nói chung, cán bộ Khoa Toán Trường ĐH Sư phạm nói riêng. Đây cũng là một sự động viên, khích lệ to lớn và tạo ra các cơ hội hợp tác nghiên cứu, trao đổi giữa các chuyên gia ở Pháp với các đồng nghiệp ở Huế”.

Giải thưởng “Bệ phóng hợp tác song phương trong nghiên cứu với các nước ASEAN” được Viện Hàn lâm khoa học Pháp trao tặng nhằm vinh danh các dự án hợp tác song phương trong nghiên cứu giữa Pháp và 7 nước Đông Nam Á cho tất cả các lĩnh vực: Toán học, Vật lý, Hoá học, khoa học Sự sống, khoa học Kỹ thuật,… Giải thưởng này nhằm vinh danh, ghi nhận và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các dự án hợp tác song phương trong nghiên cứu khoa học giữa Pháp và các nước ASEAN.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ