Vinh danh học sinh tài năng toán học và lập trình xuất sắc

GD&TĐ - Ngày 16/8, tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải kỳ thi Toán và Lập trình quốc tế TOFAS - Summer Championship năm 2026.

Giải vô địch môn Toán thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Minh Khang.
Giải vô địch môn Toán thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Minh Khang.

TOFAS (Test of Fundamental Academic Skills) là kỳ thi đánh giá năng lực học thuật nền tảng được phát triển bởi Tập đoàn Giáo dục SPRIX (Nhật Bản) - một trong những tổ chức giáo dục hàng đầu châu Á với nhiều chương trình đào tạo phát triển năng lực học sinh theo chuẩn quốc tế.

Sau thành công từ những mùa giải trước, TOFAS 2026 - Summer Championship đã quay trở lại với sức hút rõ nét hơn, thể hiện qua sự tham gia đông đảo của học sinh, sự quan tâm tích cực từ phụ huynh cũng như mức độ hiện diện ngày càng rõ rệt tại nhiều trường học trên khắp cả nước.

Mùa giải TOFAS 2026 ghi nhận gần 13.000 thí sinh tham dự đến từ nhiều tỉnh, thành phố. Con số này không chỉ thể hiện hành trình phát triển của một sân chơi quốc tế tại Việt Nam mà còn cho thấy sự quan tâm, chú trọng của các bậc phụ huynh tới việc rèn luyện Toán học, lập trình cho con từ nhỏ - những năng lực đang trở thành nền tảng xu hướng đối với học sinh trong thời đại số.

a04.jpg
Giải vô địch môn lập trình thuộc về thí sinh Nguyễn Quang An Nguyên.

Đặc biệt, chặng cuối cùng của TOFAS 2026 - Summer Championship chính là sân khấu vinh danh, trao giải gần 300 thí sinh xuất sắc nhất trong mùa giải năm nay. Trong đó, Giải Vô địch là hạng mục cao nhất của mùa giải với phần thưởng đặc biệt là: Chuyến du lịch tới Nhật Bản dành cho thí sinh và phụ huynh đồng hành.

Phát biểu tại lễ trao giải, GS.TS Trần Đăng Xuân - Giám đốc Trung tâm Việt Nam thuộc Đại học Hiroshima, Chủ tịch Hội Chuyên gia Việt Nam – Nhật Bản chia sẻ về vai trò của giáo dục, khoa học và công nghệ trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, cũng như những năng lực thế hệ trẻ cần trang bị trong thời đại AI.

a01.jpg
Thí sinh dự lễ trao giải.

Theo GS.TS Trần Đăng Xuân, nền tảng toán học, tư duy logic, kỹ năng lập trình và năng lực giải quyết vấn đề là những hành trang quan trọng để học sinh thích ứng và sáng tạo trong tương lai.

Từ những kỳ thi như TOFAS, có thể sớm phát hiện và bồi dưỡng những nhân tài số quốc gia - những nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia công nghệ và nhà đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong tương lai.

GS.TS Trần Đăng Xuân kỳ vọng mỗi học sinh tham gia TOFAS sẽ trở thành một “đại sứ tri thức số”, không chỉ biết sử dụng công nghệ mà còn biết học hỏi, sáng tạo, chia sẻ tri thức và sử dụng công nghệ có trách nhiệm vì cộng đồng. Đồng thời, khẳng định bản thân sẽ tiếp tục làm cầu nối giữa các trường đại học, chuyên gia và tổ chức giáo dục, qua đó mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu và sáng tạo cho thế hệ trẻ.

a02.jpg
TS Đỗ Bá Lâm - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số, Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu chúc mừng các thí sinh.

Tại buổi lễ, TS Đỗ Bá Lâm - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số, Đại học Bách khoa Hà Nội gửi lời chúc mừng tới tất cả các thí sinh đã đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Theo ông, những kết quả mà các em đạt được không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực, tinh thần học tập nghiêm túc và năng lực nổi bật, mà còn là dấu mốc đáng tự hào trong hành trình học tập, rèn luyện và phát triển bản thân.

TS Đỗ Bá Lâm kỳ vọng, những thành tích hôm nay sẽ trở thành động lực để các em tiếp tục giữ vững tinh thần ham học hỏi, không ngừng nỗ lực, chinh phục những mục tiêu cao hơn và đạt được nhiều thành tích nổi bật trong các kỳ thi tiếp theo.

a05.jpg
Ban tổ chức tri ân các thầy cô giáo có học sinh đoạt giải.

“Tôi hy vọng trong một tương lai không xa, các em sẽ trở thành những tân sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội - ngôi trường có truyền thống 70 năm xây dựng, phát triển và luôn tự hào với những giá trị học thuật, khoa học và đổi mới sáng tạo”- TS Đỗ Bá Lâm chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ