Vinh danh giáo viên, học sinh và sinh viên đạt thành tích xuất sắc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Tối 15/10, tại Khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc, huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) tổ chức biểu dương giáo viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Lãnh đạo Ngành Giáo dục và Huyện Uỷ Thuỷ Nguyên trao thưởng cho giáo viên đạt thành tích xuất sắc.
Lãnh đạo Ngành Giáo dục và Huyện Uỷ Thuỷ Nguyên trao thưởng cho giáo viên đạt thành tích xuất sắc.

Lễ biểu dương giáo viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu của huyện Thuỷ Nguyên là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thủy Nguyên lần thứ 25 nhiệm kì 2020 - 2025, chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Chào mừng kỉ niệm 74 năm ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi 25/10.

Đây cũng chính là một hoạt động ý nghĩa, một nét đẹp văn hóa trên quê hương Thủy Nguyên đồng thời là dịp để cán bộ, nhân dân huyện nhà ôn lại truyền thống hiếu học của quê hương, nhằm tôn vinh những giáo viên, học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu của Huyện nhà trong năm học 2021 - 2022.

Lễ biểu dương là sự ghi nhận của huyện Thủy Nguyên, là niềm tự hào của gia đình, nhà trường về các thầy cô giáo xuất có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy học các em học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thành phố; các em học sinh đạt thành tích cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 đạt thủ khoa vào các trường đại học cả nước; Các em sinh viên đạt thành tích xuất sắc toàn khóa học, các em HS-VS vượt khó học giỏi.

Cô Nguyễn Thị Hoài Thu, Giáo viên Ngữ Văn Trường THPT Quang Trung đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Cô Nguyễn Thị Hoài Thu, Giáo viên Ngữ Văn Trường THPT Quang Trung đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Theo đó, có 15 giáo viên, 30 học sinh THPT, 35 học sinh THCS, 8 học sinh tiểu học, 14 sinh viên các trường đại học là người con của Thuỷ Nguyên được biểu dương trong buổi lễ.

Lễ biểu dương là một hoạt động đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước.

Đây là dịp để các cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân quan tâm hơn nữa tới sự nghiệp giáo dục và phát huy truyền thống hiếu học của ông cha với các thế hệ cháu con huyện nhà.

Có 15 giáo viên, 30 học sinh THPT, 35 học sinh THCS, 8 học sinh tiểu học, 14 sinh viên các trường đại học là người con của Thuỷ Nguyên được biểu dương trong buổi lễ.
Có 15 giáo viên, 30 học sinh THPT, 35 học sinh THCS, 8 học sinh tiểu học, 14 sinh viên các trường đại học là người con của Thuỷ Nguyên được biểu dương trong buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Uông Minh Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những đổi mới của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện trong công tác chỉ đạo đổi mới "Dạy và Học" một cách thực chất, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Ông Long bày tỏ lời cảm ơn tới đội ngũ các thầy, cô giáo và tập thể cán bộ của Ngành Giáo dục đã hết lòng vì học sinh thân yêu. Chính thầy cô giáo đã đào tạo cho Thủy Nguyên nhiều học sinh tài năng - Nguồn lực vô cùng quý giá của gia đình và xã hội.

Với các em học sinh, những chủ nhân tương lai hãy chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết, tương thân tương ái để kế thừa, phát huy và xứng đáng với truyền thống hiếu học, "Anh hùng quật khởi" của quê hương Thủy Nguyên.

Em Lê Quỳnh Hương (ngoài cùng bìa phải), Thủ khoa đầu ra Khoa Toán và Khoa học Tự Nhiên, Trường Đại học Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình tại lễ biểu dương.

Em Lê Quỳnh Hương (ngoài cùng bìa phải), Thủ khoa đầu ra Khoa Toán và Khoa học Tự Nhiên, Trường Đại học Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình tại lễ biểu dương.

Thay mặt cho học sinh, sinh viên được vinh danh, em Lê Quỳnh Hương, Thủ khoa đầu ra Khoa Toán và Khoa học Tự Nhiên, Trường Đại học Hải Phòng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương đã quan tâm, chăm lo, giáo dục cho các thế hệ học trò để có được những thành tích đáng tự hào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.