Việt Nam trước đại chiến Thái Lan: Thiếu nhưng không... yếu!

GD&TĐ - Đội tuyển Việt Nam thiếu nhiều nhân tố quan trọng trong đợt tập trung này, song huấn luyện viên Park Hang - Seo đang có những sự lựa chọn thay thế cho trận mở màn sinh tử với người Thái ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup. Ảnh: ITN
Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup. Ảnh: ITN

Người Thái phải dè chừng

Nếu như đội tuyển Thái Lan lên danh sách sơ bộ 33 cầu thủ cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á thì đội tuyển Việt Nam chỉ lựa chọn 27 cái tên. Trong số này, huấn luyện viên Park Hang - Seo đã điền tên cả 2 tuyển thủ đang dính chấn thương là Văn Hậu và Trọng Hoàng. Nhiều khả năng, bộ đôi này sẽ không kịp bình phục để lên đường sang Thái Lan. Trước đó, ông thầy người Hàn đã mất Văn Đức và Đình Trọng cũng bởi nguyên nhân chấn thương.

Điều đó có nghĩa rằng huấn luyện viên Park Hang - Seo gần như đã chốt cứng danh sách 23 cầu thủ cho trận mở màn vòng loại World Cup 2022. Nếu không tính Văn Hậu và Trọng Hoàng, ông sẽ chỉ loại 1 - 2 cầu thủ trước khi lên đường sang Thái Lan.

So với huấn luyện viên Nishino của Thái Lan, ông Park đã thể hiện sự chủ động hơn hẳn trong việc lựa chọn nhân sự. Dễ hiểu thôi bởi ông đã có gần 2 năm làm việc với bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn thừa hiểu cần gì cho trận chiến với Thái Lan, trong khi huấn luyện viên Nishino mới chân ướt chân ráo tiếp quản “Voi chiến”.

So với danh sách dự King’s Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã có sự bổ sung chất lượng, thậm chí cả những gương mặt mới sẵn sàng gây bất ngờ cho người Thái. Ngoài ra, nhìn vào danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam, có thể thấy huấn luyện viên Park Hang - Seo rất an toàn khi lựa chọn những gương mặt đã quá quen thuộc, có nhiều năm thi đấu cùng nhau. Bằng chứng là sự góp mặt của lão tướng Anh Đức, sự trở lại của tiền vệ Huy Hùng…

Thay thế Trọng Hoàng ở vị trí hậu vệ phải có thể là Văn Thanh (HAGL), Văn Kiên hoặc Văn Đại (Hà Nội). Ở bên cánh đối diện, Hồng Duy được xem là phương án thay thế hàng đầu cho Văn Hậu. Ngoài ra, Văn Thanh và Đức Huy cũng có thể chơi tốt ở vị trí này.

Giống như King’s Cup 2019, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thiếu vắng 2 nhân tố vốn chơi rất hiệu quả dưới thời huấn luyện viên Park Hang - Seo là trung vệ Đình Trọng và tiền đạo Văn Đức. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, nhà cầm quân người Hàn đã tìm ra những phương án thay thế xứng đáng.

Ở hàng thủ, Tiến Dũng đã làm tốt nhiệm vụ đóng thế cho Đình Trọng từ VCK Asian Cup 2019. Trên hàng công, vị trí của Văn Đức được thay thế bằng Công Phượng, Văn Toàn. Chưa kể, ở đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam còn có thêm Hà Minh Tuấn, Nguyễn Tiến Linh, những chân sút đang có phong độ rất cao ở V-League 2019.

Vì vậy, dù thiếu vắng 4 trụ cột vốn chơi rất hay dưới thời huấn luyện viên Park Hang - Seo nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao ở đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Chờ những phương án bất ngờ

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang - Seo, các đội tuyển Việt Nam, từ U23 cho tới đội tuyển quốc gia (ĐTQG), đều thi đấu trên nền tảng sơ đồ 3-4-3. Các vị trí đều được nhà cầm quân người Hàn lựa chọn và cân nhắc một cách kĩ lưỡng. Bộ khung mà ông Park sử dụng ở ĐTQG chính là lứa cầu thủ đã gây tiếng vang ở giải U23 châu Á năm 2018.

Tuy nhiên, khi cần thay đổi vì những lý do bất khả kháng, huấn luyện viên Park Hang - Seo vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Văn Thanh từng khiến nhà cầm quân người Hàn gặp nhiều phiền toái khi dính chấn thương và lỡ hẹn 2 giải đấu lớn là AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Ban đầu, ông Park thử nghiệm Ngân Văn Đại. Nhưng cuối cùng, Trọng Hoàng mới là người được lựa chọn. Kết quả thì ai cũng thấy! Hoàng “bò” đã chơi tốt hơn cả kì vọng.

Tương tự, sự vắng mặt của Đình Trọng và Văn Đức cũng đã có những thay thế xứng đáng ở ĐTQG. Với huấn luyện viên giàu tính toán như ông Park, mất mát không chỉ là mất mát mà đó còn là cơ hội để ông thử nghiệm các nhân tố mới. Rất nhiều cầu thủ đã phát hiện ra khả năng tiềm ẩn của mình khi làm việc cùng nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Vì vậy, chấn thương của Văn Hậu và Trọng Hoàng trước thềm đại chiến Thái Lan chưa hẳn đã ảnh hưởng tới lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ tin tưởng huấn luyện viên Park Hang - Seo sẽ nhanh chóng tìm ra sự thay thế xứng tầm, thậm chí tạo ra bất ngờ cho Thái Lan.

Ở King’s Cup hồi tháng 6, đội tuyển Việt Nam từng đánh bại Thái Lan với bàn thắng duy nhất của Anh Đức ở thời điểm cuối trận. Gặp lại “Voi chiến” ở trận đấu chính thức, mọi thứ sẽ khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, huấn luyện viên Park Hang - Seo cần tới những thay đổi để tránh việc bị đối thủ “bắt bài”. Đây có thể là lý do khiến ông triệu tập thêm một số nhân tố mới như Lâm Anh Quang hay Hà Minh Tuấn.

Nói là mới nhưng thực tế Minh Tuấn là người đã từng ăn cơm tuyển. Hiện tại, cầu thủ được coi là truyền nhân của cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức đang có phong độ rất tốt trong màu áo Quảng Nam, ghi được 7 bàn thắng sau 22 vòng đấu ở V-League 2019.

Có thể nói, Hà Minh Tuấn là sự bổ sung hợp lý cho đội tuyển Việt Nam ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Điều ông Park kì vọng chính là những nét tươi mới và yếu tố bất ngờ có thể tiềm ẩn cho màn tái ngộ Thái Lan sắp tới.

Ngoài ra, còn một nhân tố nữa cũng đáng để kì vọng là Nguyễn Tuấn Anh. Tiền vệ của HAGL đã bỏ lỡ nhiều giải đấu lớn cấp khu vực và châu lục cùng tuyển U23 và ĐTQG. Nhưng hiện tại, anh đã trở lại đầy ấn tượng trong màu áo HAGL. Mẫu tiền vệ điềm tĩnh, có khả năng dẫn dắt lối chơi và cầm nhịp như Tuấn Anh là điều mà đội tuyển Việt Nam còn thiếu dưới thời Park Hang - Seo.

Ở những trận đấu lớn và có tính chất quan trọng, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu là yếu tố rất quan trọng. Về mặt này, người hâm mộ bóng đá nước nhà có thể yên tâm với lứa thế hệ đã từng tạo tiếng vang ở cấp độ châu lục. Nhưng trước đối thủ già giơ như Thái Lan, đội tuyển Việt Nam còn cần tới những “khẩu súng trong tay áo”. Huấn luyện viên Park Hang - Seo không triệu tập quá nhiều gương mặt mới nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn “những khẩu súng” để tạo bất ngờ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ