Việt Nam là đối tác đặc biệt của Nga trong lĩnh vực giáo dục

GD&TĐ - Ngày 28/11, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức họp báo trao đổi về các vấn đề hợp tác giáo dục, nhân văn và văn hóa.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Sự kiện trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của đoàn công tác của Liên bang Nga do ông Evgeny Alexandrovich Primakov - Giám đốc Cơ quan hợp tác Liên bang Nga Rossotrudnichestvo, cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao Nga dẫn đầu.

Ông Evgenyalex Androvich Primakov - Giám đốc Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga Rossotrudnichestvo; ông Ivan Sergeevich Nesterov - Đại biện lâm thời Liên bang Nga tại Việt Nam; ông Alexander Sergeevich Alimov - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Nhân văn đa phương và quan hệ văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao Nga chủ trì buổi họp báo.

Trong buổi họp báo, ông Primakov cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn công tác của Liên bang Nga đã làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Việt Nam; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa; Thể thao và Du lịch; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Cựu chiến binh.

img-0621.jpg
Các đại biểu dự buổi họp báo.

Trong các buổi làm việc, đoàn đã trao đổi về các vấn đề hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, nhân văn, văn hóa, phát triển quan hệ giữa các tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục Nga và Việt Nam nhằm đào tạo các chuyên gia, nhà quản lý, liên kết nghiên cứu khoa học trong những lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa Nga - Việt.

Ông cho biết, Nga hàng năm thường dành khoảng 30 nghìn suất học bổng cho sinh viên các nước trên thế giới và hiện có khoảng 360 nghìn sinh viên quốc tế đang học tập tại Nga. Những lĩnh vực mà Nga có thế mạnh là y tế, khoa học kĩ thuật, kỹ sư CNTT, năng lượng nguyên tử, dầu khí, nông nghiệp.

Việc trao các suất học bổng cho sinh viên các nước trên thế giới hàng năm là nhiệm vụ của Nga để giúp các quốc gia khác cùng phát triển. Không như những nước khác, Nga không "thu hút chất xám" mà giúp nhân dân các nước có thêm kiến thức, công nghệ. Nguồn nhân lực này về nước sẽ góp phần xây dựng đất nước của chính họ, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, hợp tác giữa Nga và các nước trên thế giới.

img-0642.jpg
Ông Primakov (giữa) trao đổi về các vấn đề được quan tâm.

Ông Primakov cho biết, Việt Nam là đối tác đặc biệt của Nga trong lĩnh vực giáo dục. Nga luôn dành cho Việt Nam số lượng học bổng lớn nhất trong các quốc gia với 1000 suất mỗi năm, chỉ xếp sau Belarus. Điều này cho thấy tầm quan trọng của Việt Nam đối với Nga.

Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt với 2 nước, khi đánh dấu 30 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị (1994-2024) và 74 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga cùng nhiều mốc quan trọng khác.

"Việt Nam đối với chúng tôi là đối tác rất quan trọng, luôn được ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi hiểu rõ bối cảnh lịch sử, mối quan hệ hữu nghị lâu năm giữa 2 nước, sự tương trợ giữa 2 nước từ thời Liên Xô cũ", ông nhấn mạnh.

Ông Ivan Sergeevich Nesterov - Đại biện lâm thời Liên bang Nga tại Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam là người bạn, đối tác lâu đời của Nga. Quan hệ với Việt Nam là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga, với các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao 2 nước trong những năm qua.

"Lãnh đạo 2 nước rất quyết tâm phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, dầu khí, công nghiệp ô tô, nông nghiệp, hợp tác nhân văn, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, giáo dục. Chúng ta có thể nhìn vào tương lai quan hệ Việt Nam - Nga một cách rất lạc quan", ông Nesterov nói.

Cơ quan hợp tác Liên bang Nga Rossotrudnichestvo đang tích cực hợp tác với Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nhà nước Nga Rosatom để đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng xanh, năng lượng nguyên tử. Thông qua Rossotrudnichestvo, các học viên Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội sang Nga học trong lĩnh vực này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.