Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga

Sau nhiều giờ thi đấu kịch tính, đội Việt Nam đã xuất sắc giành hạng nhì trong trận chung kết giải đua xe tăng quốc tế Tank Biathlon 2019 vừa diễn ra tại Nga hôm nay, 15/8.

Xe tăng đua của đội Việt Nam trong trận chung kết nhóm hai mang màu xanh dương. Ảnh: Zvezda TV
Xe tăng đua của đội Việt Nam trong trận chung kết nhóm hai mang màu xanh dương. Ảnh: Zvezda TV

Tank Biathlon là một trong những nội dung thi đấu quan trọng nhất tại Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2019 do Nga đăng cai tổ chức từ ngày 3- 17/8. Giải đua xe tăng năm nay quy tụ các đại diện đến từ 24 nước trên thế giới tham gia, bao gồm cả các cường quốc quân sự như nước chủ nhà Nga hay Trung Quốc. Các nước phương Tây không cử đại diện tham gia giải đấu này.

Dù chỉ mới lần thứ hai góp mặt tại giải thi đấu xe tăng quốc tế Tank Biathlon, nhưng đội Việt Nam đã lập nên kỳ tích chưa từng có khi lọt vào đến vòng chung kết của cuộc tranh tài năm nay.

Cụ thể, với kết quả thi đấu xuất sắc ở vòng bảng và xếp thứ 2 tại trận bán kết hai diễn ra ngày 11/8, đội Việt Nam đã chính thức giành một vé vào thi đấu chung kết nhóm 2 (nhóm các đội có sức mạnh trung bình, xếp từ thứ 12 - 24) cùng các đại diện Uzbekistan, Cuba và Uganda. Trận chung kết bắt đầu từ 11h theo giờ địa phương (tức 15h theo giờ Việt Nam) hôm nay, 15/8 tại thao trường Alabino, ngoại ô thủ đô Moscow, Nga.

Toàn bộ diễn biến vòng đấu được đài truyền hình Zvezda của Nga phát sóng trực tiếp. Theo quy định của ban tổ chức Tank Biathlon 2019, mỗi đội được cấp hai xe tăng chủ lực T-72B3, trong đó một chiếc là xe dự bị. Kết quả bốc thăm tối 13/8 xác định, đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ thi đấu trên xe tăng màu xanh dương, trong khi xe của đội Uganda màu đỏ, Cuba màu vàng và Uzbekistan màu xanh lá.

Tương tự như vòng bán kết, vòng chung kết cũng diễn ra theo thể thức tiếp sức. Mỗi đội có ba kíp xe lần lượt thực hiện tổng cộng 12 vòng chạy trên quãng đường 3 - 5km. Nhiệm vụ của các kíp là điều khiển xe tăng vượt qua các chướng ngại vật, sử dụng vũ khí được trang bị sẵn trên xe tăng để bắn 8 mục tiêu gồm 3 mục tiêu mô phỏng xe tăng từ khoảng cách 1.600 - 1.800m, một mục tiêu mô phỏng trực thăng và một mục tiêu mô phỏng xe quân sự ở tầm xa 800 -1.000m và 3 mục tiêu mô phỏng bộ binh đối địch ở khoảng cách 600 - 800m.

Phần thi tiếp sức đòi hỏi các kíp xe phải thể hiện kỹ thuật cá nhân, hiệp đồng trên xe và duy trì tốc độ để tính tổng thành tích. Sau khi hoàn thành phần thi của mình, các thành viên của kíp lái phải rời xe, chạy thật nhanh qua khoảng cách 100 m để ba thành viên kíp tiếp theo lên xe.

Đáng chú ý, khi diễn ra được hơn một nửa thời gian, trận đấu phải tạm dừng vì chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin bay qua khu vực Alabino để tới hiện trường một vụ tai nạn máy bay chở khách của nước này. Tuy nhiên, trận đấu vẫn tiếp tục sau gần 2 giờ gián đoạn.

Nhìn chung, trận chung kết diễn ra đầy kịch tính và các đội tuyển xe tăng của 4 nước đều nỗ lực hết sức để hoàn thành mọi phần thi một cách tốt nhất.

Với thời gian hoàn thành mọi bài thi là 2 giờ 24 phút 25 giây cùng thành tích bắn hạ 9/24 mục tiêu, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã về nhì chung cuộc, kém đội về nhất Uzbekistan là 17 phút 3 giây. Đội về thứ ba là Cuba với thành tích 2 giờ 29 phút 53 giây nhưng bắn hạ được nhiều mục tiêu nhất (15/24 mục tiêu), hơn cả đội đứng đầu Uzbekistan (13/24 mục tiêu). Xếp cuối cùng là đội tuyển Uganda với thành tích 2 giờ 31 phút 55 giây và bắn hạ 5/24 tiêu.

Dưới đây là một số hình ảnh đáng nhớ của đội tuyển xe tăng Việt Nam trong trận chung kết vừa khép lại:

Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
VN đua xe tăng
Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
VN đua xe tăng
Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
VN đua xe tăng
Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
VN đua xe tăng
Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
VN đua xe tăng
Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
VN đua xe tăng
Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
VN đua xe tăng
Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
VN đua xe tăng
Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
VN đua xe tăng
Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
Việt Nam giành hạng nhì chung kết đua xe tăng ở Nga
Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ