Việt Nam già hóa dân số còn nhanh hơn cả Nhật Bản

Ông Hironobu Kitakawa - Trưởng đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Việt Nam (JETRO) nói:" Tuy quá trình già hóa dân số ở Việt Nam diễn ra sau Nhật Bản nhưng tốc độ sẽ còn nhanh hơn".

Việt Nam già hóa dân số còn nhanh hơn cả Nhật Bản

Phát biểu tại buổi Họp báo "Ngày hội sức khỏe Nhật Bản tại Việt Nam", ông Hironobu Kitakawa - Trưởng đại diện JETRO - cho biết: Nhật Bản mất khoảng 40 năm để chuyển từ giai đoạn Già hóa dân số sang giai đoạn dân số già. Trong khi đó, một số nước châu Á, bao gồm cả Việt Nam, dự kiến chỉ mất khoảng 30 năm".

Tuy nhiên, giai đoạn già hóa dân số ở Nhật Bản đã bắt đầu từ năm 1970, trong khi tại Việt Nam, giai đoạn này được dự đoán bắt đầu từ năm 2020.

Việt Nam cũng sẽ bước vào giai đoạn già hóa dân số và chỉ sau đó 30 năm, đến năm 2050, nước ta đã tiến đến giai đoạn dân số siêu già.

Trong tương lai gần, người dân Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe ngày càng gia tăng, đó chính là thời kỳ già hóa dân số.

Theo BizLIVE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức (Hưng Yên) trong giờ Ngữ văn. Ảnh: NTCC

Đề thi mới, cách dạy mới

GD&TĐ - Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục khẳng định định hướng đánh giá năng lực, đòi hỏi nhà trường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học thay vì chú trọng truyền thụ kiến thức.