Việt Nam đạt thành tích cao nhất trong 43 lần dự thi Olympic Toán quốc tế

GD&TĐ -Theo thông tin từ Brazil, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ tại kì thi Olympic Toán quốc tế năm 2017, thành tích cao nhất trong 43 lần dự thi Olympic Toán quốc tế.

Việt Nam đạt thành tích cao nhất trong 43 lần dự thi Olympic Toán quốc tế

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 58 năm 2017 (IMO 2017) có 112 đoàn tham dự với hơn 600 thí sinh, diễn ra từ 12 đến 23/7 tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Thí sinh dự thi trong 2 ngày.

Hôm nay (22/7), Hội đồng quốc tế (International Jury) đã biểu quyết phê duyệt kết quả chấm thi của IMO 2017 và căn cứ Quy chế IMO, quyết định ngưỡng điểm cho các loại Huy chương như sau: HCV: 25; HCB: 19; HCĐ: 16.

Theo đó, kết quả của các học sinh Việt Nam như sau:

1. Hoàng Hữu Quốc Huy (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu; 35 điểm): Huy chương vàng.

2. Lê Quang Dũng (THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá; 28 điểm): Huy chương vàng.

3. Nguyễn Cảnh Hoàng (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; 28 điểm): Huy chương vàng.

4. Phan Nhật Duy (THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh; 25 điểm): Huy chương vàng.

5. Phạm Nam Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterđam, Hà Nội; 21 điểm): Huy chương bạc.

6. Đỗ Văn Quyết (THPT chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc; 18 điểm): Huy chương đồng.

Đặc biệt, em Hoàng Hữu Quốc Huy cùng 2 thí sinh khác (1 của Iran và 1 của Nhật) có điểm số cá nhân (individual score) cao nhất IMO 2017.

Với tổng số 155 điểm, Đoàn Việt Nam đứng thứ 3 trong Bảng tổng sắp không chính thức (sau Đoàn Hàn Quốc, 170 điểm; Trung Quốc, 159 điểm).

Đây là kết quả cao nhất trong lịch sử 43 lần dự thi Olympic Toán quốc tế của Việt Nam. Năm 1999 và năm 2007, Việt Nam từng xếp hạng 3 thế giới khi đoạt 3 HCV, 3 HCB.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ ngay lập tức đã gửi  lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới tất cả các em học sinh đoạt huy chương và các thành viên trong đoàn. Bộ trưởng khẳng định đây là hướng đi đúng của ngành Giáo dục trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Thầy Lê Anh Vinh cùng 6 học sinh dự giải
 Thầy Lê Anh Vinh cùng 6 học sinh dự giải

Trên trang cá nhân, thầy trưởng đoàn- PGS.TS Lê Anh Vinh viết: Dù với tư cách là phó đoàn, được ở bên cạnh động viên các em trong những lúc nhiều áp lực nhất;

Hay đứng từ xa nhìn nụ cười rạng rỡ của các em trên sân khấu ngày khai mạc, hồi hộp đợi chờ bài làm của các em được gửi về nơi chấm khi làm trưởng đoàn, những giây phút đó đều cho thầy cơ hội như được trải qua những cảm xúc của tuổi 18 một lần nữa.

 Mỗi mùa IMO, từ việc tuyển chọn, tập huấn đến công tác chuyên môn khi đưa các em đi thi, thầy đều cảm thấy rất nhẹ nhàng.

Chỉ có điều khó khăn nhất mỗi lần đi cùng các em là chứng kiến những sự tiếc nuối cho dù tất cả đều đã cố gắng hết sức mình. Tuy nhiên người đứng sau sẽ luôn có nhiều động lực để phấn đấu, đội tuyển của chúng ta cũng vậy. Chúc các em tiếp tục có nhiều thành công trong tương lai!

Nối tiếp thành công của đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế vừa qua với 03 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc, thành công của đội tuyển Olympic Toán quốc tế lần này khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như sự cố gắng, nỗ lực của các thầy cô giáo, các em học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi trong thời gian qua.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức đón đoàn dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2017 tại Sân bay quốc tế Nội Bài vào hồi 6 giờ 30 phút ngày 25/7/2017. 

Với kết quả này, Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2017 đứng thứ 3 trên tổng số 112 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, sau Hàn Quốc và Trung Quốc; các vị trí thứ 4 và thứ 5 kế tiếp là Hoa Kỳ và Iran. Đây là kết quả cao nhất trong lịch sử 43 năm Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.