Việc tìm kiếm máy bay MH370 bất ngờ được khôi phục sau phát hiện “đột phá”

GD&TĐ - Máy bay MH370 bị mất tích bí ẩn gần 5 năm có thể sẽ được tìm thấy sau một phát hiện mang tính đột phá - hãng tin Daily Star cho biết hôm nay (10/1)  

Một cuộc tìm kiếm máy bay mất tích MH370 đã được bắt đầu vào hôm nay
Một cuộc tìm kiếm máy bay mất tích MH370 đã được bắt đầu vào hôm nay

Một phi công tên là Daniel Boyers đang chuẩn bị tới rừng rậm ở Campuchia sau khi ông tin rằng đã nhìn thấy mấy bay MH370 xấu số trên Google Maps.

Phát hiện của Daniel Boyers có thể là một đột phá lớn trong hành trình một trong bí ẩn lớn nhất của hàng không thế giới.

Trước đây, ông Boyers từng cho rằng một số vật thể khác nhau rất có thể thuộc về xác máy bay mất tích.

Phi công trên đã đưa ra một số bức ảnh về những mảng màu trắng nằm trong khu rừng phía tây bắc thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Thật ngạc nhiên là những mảnh vỡ dài khoảng 70 mét – bằng chiều dài của MH370.

Boyers nói với Daily Star rằng sau nhiều giờ tìm kiếm vất vả, ông phát hiện ra một mảnh vỡ có kích thước gần bằng với buồng lái của chiếc máy bay Boeing bị mất tích, đồng thời ông cho biết đã nhìn thấy logo màu đỏ của hãng máy bay Malaysia Airlines trên một mảnh vỡ khác mà ông cho là đuôi máy bay.

Boyers đã trả tiền cho một nhóm chuyên nghiệp để đi vào rừng rậm ở Campuchia trong vòng 48 giờ tới.

Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia chở 239 hành khách và phi hành đoàn đã biến mất khỏi màn hình radar ngày 8/3/2014 khi trên đường bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Sau nhiều năm tìm kiếm, chính phủ Malaysia thừa nhận vào tháng 7/2018 rằng họ không biết chuyện gì đã xảy ra với MH370.
Theo Daily Star

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hộ dân ở Ninh Bình được nhận bò từ dự án, hỗ trợ phát triển kinh tế. Ảnh: Ảnh: Thùy Dung

Điểm sáng giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Bình

GD&TĐ - Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn khó khăn.

Ảnh minh họa

Dự chi hơn 1,23 triệu tỷ đồng trong 5 năm

GD&TĐ - Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số được kỳ vọng khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 2026 – 2030, tổng nguồn lực dự kiến hơn 1,23 triệu tỷ đồng.