Video: Xem sư tử ‘tiên tri’ dự đoán kết quả trận Argentina - Pháp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sư tử 'tiên tri' có tên Chao Boy dự đoán Pháp sẽ đánh bại Argentina để bảo vệ thành công ngôi vương tại World Cup 2022.

Trận tranh Cúp vàng World Cup giữa đương kim vô địch Pháp với đương kim vô địch Copa America diễn ra vào lúc 22 giờ tối 18/12.

Pháp tiến đến trận chung kết World Cup 2022 sau khi hạ Ma Rốc 2-0, trong khi Argentina đả bại Croatia 3-0 ở bán kết.

Cuộc so tài trong mơ giữa đại diện châu Âu và đại diện Nam Mỹ vì thế được đánh giá khá ‘đồng cân đồng lạng’. Cả đôi bên đều đang sở hữu những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại như Lionel Messi của Argentina hay Kylian Mbappe của Pháp.

Các chuyên gia nhận định, kết quả trận chung kết World Cup 2022 có thể được định đoạt bởi những khoảnh khắc loé sáng của cá nhân.

Riêng chú sư tử 'tiên tri' Chao Boy hiện đang được nuôi nhốt ở một vườn thú tại Thái Lan lại ‘phán’ Pháp sẽ đả bại Argentina để lần thứ hai liên tiếp vô địch World Cup.

Sư tử Chao Boy chọn đội chiến thắng bằng cách nhảy lên và ngoạm lấy miếng thịt gà treo dưới lá cờ đại diện cho mỗi đội. Mỗi cặp đấu, Chao Boy sẽ thực hiện 3 lần dự đoán và vị trí hai lá cờ được hoán đổi cho nhau sau mỗi lần.

Kết quả, sư tử Chao Boy nhảy lên kéo miếng thịt bên cờ Argentina một lần và chọn Pháp hai lần - đồng nghĩa ‘tiên tri’ đội tuyển châu Âu vô địch World Cup trên đất Qatar.

Chao Boy vừa dự đoán chính xác kết quả Croatia thắng Ma Rốc ở trận tranh hạng ba. Chú cũng từng ‘phán’ đúng Argentina thắng Croatia ở bán kết. Xa hơn, chú dự đoán chuẩn 3 trong số 4 trận tứ kết World Cup 2022, với Argentina thắng Hà Lan, Pháp vượt qua Anh, còn Ma Rốc loại Bồ Đào Nha.

Chao Boy cũng đã dự đoán đúng kết quả hai trận đấu vòng bảng World Cup 2022 giữa Anh - Iran và Hà Lan - Senegal.

Trận đấu Chao Boy dự đoán sai gần nhất chính là ở bán kết khi ‘phán’ Ma Rốc sẽ biến Pháp thành nhà cựu vô địch. Chú cũng ‘tiên tri’ Brazil đánh bại Croatia ở bán kết, song đại diện châu Âu mới giành quyền đi tiếp và cuối cùng sai trận mở màn Qatar - Ecuador.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.