Video: Thuyền trưởng Inter Milan đấu... quyền Anh với học trò trên sân tập

GD&TĐ - Sớm đoạt chức vô địch Serie A đã cho phép thầy trò Antonio Conte “nghỉ bóng đá” để chuyển sang thi đấu… quyền Anh.

Lukaku làm trọng tài để cho thầy Conte so găng với Martinez.
Lukaku làm trọng tài để cho thầy Conte so găng với Martinez.

Buổi tập của tân vương Inter Milan ngày 14/5 chứng kiến điều đặc biệt chưa từng có khi đích thân HLV Conte đấu quyền Anh cùng học trò Lautaro Martinez.

Cuộc “thượng đài” như thể một trận đấu quyền Anh chuyên nghiệp được tiền đạo Lukaku khởi xướng.

Cũng chính chân sút người Bỉ sắm vai “trọng tài” kiêm luôn “bình luận viên” trận đấu.

Những hình ảnh “nghỉ bóng đá” để “đấu quyền Anh” sau đó được tân vô địch Serie A công bố trên mạng xã hội.

Có lẽ, mục đích chính nhằm “khoe” với truyền thông Italia rằng “nội bộ của Inter Milan” vẫn ổn.

Martinez phản ứng với Conte.
Martinez phản ứng với Conte.

Phòng thay đồ của Inter Milan được cho là “có vấn đề” với việc Lautaro Martinez phản ứng mạnh mẽ quyết định thay người của HLV Conter trong trận Inter Milan hạ AS Roma 3-1 hôm 13/4.

Sở dĩ tiền đạo người Argentina “đá thúng đụng nia” bởi anh được vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 35, sau đó tới phút 77 lại bị Conter rút cho ra nghỉ dù đang chơi tốt.

Vì thế, cuộc so găng vui vẻ giữa Conte với cậu học trò cá tính người Argentina đã xua đi tất cả những khúc mắc giữa 2 thầy trò họ trước đó.

Inter Milan đã trở thành “nhà vô địch tuyệt đối” giải Serie A năm nay khi về đích sớm 4 vòng đấu.

Đây là lần đầu tiên sau 11 năm thầy trò Antonio Conte mới lại bước lên đỉnh vinh quang giải đấu cao nhất bóng đá Italia.

Video cuộc so găng giữa 2 thầy trò Conte.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

NATO có thể chiếm Odessa?

NATO có thể chiếm Odessa?

GD&TĐ - Theo các chuyên gia phân tích, tình hình Ukraine đang xấu đi và NATO có thể quyết định thò tay vào thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen.

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.