Video: Thủ thành Patrik Lê Giang vừa có trận đấu “xuất quỷ nhập thần” là ai?

GD&TĐ - Thủ thành Việt kiều Patrik Lê Giang vừa có trận đấu “xuất quỷ nhập thần” để vinh dự lọt vào đội hình tiêu biểu vòng 4 giải Vô địch quốc gia CH Czech.

Patrik Lê Giang (áo số 89) thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB Bohemians 1905.
Patrik Lê Giang (áo số 89) thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB Bohemians 1905.

Patrik Lê Giang vừa có trận đấu cực kỳ ấn tượng khi giúp Bohemians 1905 xuất sắc cầm hòa 1-1 đối thủ mạnh hơn nhiều là Sparta Praha. Anh liên tục cản phá những cơ hội rõ mười mươi của đối thủ, đem về cho đội nhà 1 điểm quý giá.

Màn trình diễn “xuất quỷ nhập thần” của Patrik Lê Giang giúp anh lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu vòng 4 giải Vô địch quốc gia CH Czech.

Patrik Lê Giang lọt vào đội hình tiêu biểu vòng 4 giải Vô địch quốc gia CH Czech.

Patrik Lê Giang lọt vào đội hình tiêu biểu vòng 4 giải Vô địch quốc gia CH Czech.

Patrik Lê Giang, sinh năm 1992, có bố là người Việt Nam còn mẹ mang quốc tịch Slovakia. Hiện anh có cả quốc tịch quê mẹ lẫn quê cha.

Từng cùng người anh ruột Emil Lê Giang về Việt Nam tìm kiếm cơ hội thi đấu vào năm 2009, khi ấy thủ thành này được thử việc ở U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung nhưng không thành công.

Anh sau đó tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại Navibank Sài Gòn và Hà Nội ACB, song cũng không được nhận.

Cuối cùng, thủ thành cao trên 1,88m trở về quê mẹ và tỏa sáng để được triệu tập lần lượt vào đội U19 rồi U21 Slovakia.

Đã có quốc tịch Việt Nam và chưa từng thi đấu cho tuyển quốc gia Slovakia, thế nên Patrik Lê Giang vẫn đủ điều kiện khoác áo “Rồng Vàng” nếu được HLV Park Hang-seo triệu tập.

Màn trình diễn đỉnh cao của Lê Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiến đấu cơ MiG-31 Nga rơi ở vùng Lipetsk

MiG-31 rơi ở vùng Lipetsk

GD&TĐ -Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/10 cho biết, một máy bay chiến đấu MiG-31 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã bị rơi tại vùng Lipetsk.

Phát huy tinh thần 'tự soi', 'tự sửa', 'tự chịu trách nhiệm' của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Phát huy tinh thần 'tự soi', 'tự sửa', 'tự chịu trách nhiệm' của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

 "Tự soi", "tự sửa”, "tự chịu trách nhiệm" là biểu hiện cụ thể của tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đây cũng là biện pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí từ sớm, từ xa, giữ vững lập trường chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ Đảng và Nhà nước.