Theo Defense Express, Hải quân Mỹ cùng Hải quân Hoàng gia Anh đã tiến hành cuộc tập trận mang tên Atlantic Thunder 2026 ở Bắc Đại Tây Dương.
Trong khuôn khổ cuộc tập trận, các cuộc bắn đạn thật đã được thực hiện nhằm vào tàu khu trục tên lửa USS Klakring (FFG 42) lớp Oliver Hazard Perry đã ngừng hoạt động của Mỹ, sau đó là vụ đánh chìm tàu này.
Tàu ngầm, tàu khu trục và không quân đã tham gia đánh chìm tàu hộ vệ tên lửa này, sử dụng tên lửa chống hạm Naval Strike Missile (NSM), ngư lôi Sea Venom, ngư lôi 533mm Mk 48, cũng như tên lửa đất đối không SM-6.
Cuộc tập trận sẽ không thú vị đến vậy nếu không có đoạn video độc đáo do Hải quân Mỹ công bố.
Nhờ các camera chất lượng cao được lắp đặt trên tàu, hình ảnh chi tiết về khoảnh khắc tên lửa bắn trúng tàu khu trục USS Klakring từ nhiều góc độ khác nhau mới được công bố.
Một điểm thú vị khác trong các cuộc tập trận chính là việc sử dụng tên lửa đất đối không SM-6 để tấn công các mục tiêu trên biển.
Mặc dù thuộc loại tên lửa phòng không, SM-6 thực sự sở hữu những khả năng như vậy, được tích hợp ngay từ giai đoạn phát triển ban đầu, và ngoài việc tấn công các mục tiêu trên không và trên biển, nó còn có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất.
Các cuộc thử nghiệm SM-6 tương tự nhằm vào các mục tiêu trên biển diễn ra thường xuyên. Kể từ năm 2016, ít nhất đã có 8 trường hợp như vậy được ghi nhận.
Tuy nhiên, mặc dù SM-6 có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển, hiệu quả của nó đối với các mục tiêu này có thể khá hạn chế do khối lượng đầu đạn chỉ 64kg.
Sức công phá như vậy không đủ để đánh chìm tàu lớn, nhưng hoàn toàn đủ để gây hư hại cho tàu và làm vô hiệu hóa các thiết bị trên tàu. Đó chính xác là những gì chúng ta đã quan sát được trong các cuộc tập trận này.
Để dẫn đường ở giai đoạn cuối, SM-6 sử dụng đầu dò radar tự hành, được phát triển từ đầu dò tên lửa không đối không AIM-120 nhưng có radar lớn gấp đôi.
Theo dữ liệu hiện có, SM-6 có tầm bắn tối đa để tiêu diệt mục tiêu trên không lên tới 370km, trong khi tầm bắn để tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất và trên biển là khoảng 460 km.