Video bộ ba hạt nhân đồng loạt khai hỏa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Điện Kremlin cho biết cuộc tập trận bao gồm các vụ phóng tên lửa đạn đạo và hành trình của tất cả các thành phần trong “bộ 3” quân sự.

Tên lửa đạn đạo Yars được phóng trong cuộc tập trận của lực lượng răn đe chiến lược ở Nga. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)
Tên lửa đạn đạo Yars được phóng trong cuộc tập trận của lực lượng răn đe chiến lược ở Nga. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Nga đã tiến hành một cuộc tập trận lớn nhằm thử nghiệm lực lượng hạt nhân chiến lược của mình, Điện Kremlin tuyên bố hôm 25/10.

Tuyên bố cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của cả 3 thành phần của bộ 3 hạt nhân: tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, cuộc tập trận tập trung vào việc mô phỏng “một cuộc tấn công hạt nhân quy mô lớn của các lực lượng định hướng tấn công chiến lược để đáp trả cuộc tấn công hạt nhân mô phỏng của đối phương”.

Điện Kremlin cho biết thêm, cuộc thử nghiệm cũng đánh giá khả năng sẵn sàng của lãnh đạo quân đội trong việc chỉ huy các lực lượng hạt nhân chiến lược.

Cuộc tập trận trên bao gồm việc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars tối tân của Nga từ Sân bay vũ trụ Plesetsk ở phía bắc đất nước.

Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu tại Bãi thử tên lửa Kura, trên Bán đảo Kamchatka ở vùng viễn đông của Nga, cách bãi phóng hơn 5.700 km.

Tuyên bố cho biết thêm, tàu ngầm Tula chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Sineva từ Biển Barents, ngay phía bắc Vùng Arkhangelsk.

Máy bay ném bom hạt nhân chiến lược Tu-95 cũng phóng một số tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Cuộc tập trận được đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin giám sát và được điều phối một phần bởi Trung tâm Điều hành Quốc phòng Nga ở Moscow.

Bộ Quốc phòng cũng đã công bố một loạt video về cuộc tập trận, trong đó có các vụ phóng tên lửa đạn đạo và máy bay ném bom chiến lược của Nga.

Tên lửa đạn đạo Yars được phóng trong cuộc tập trận.

Tàu ngầm Tula phóng một tên lửa đạn đạo Sineva từ Biển Barents.

Máy bay ném bom hạt nhân chiến lược Tu-95 phóng một số tên lửa hành trình.

Cuộc tập trận trên diễn ra chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Vladimir Putin cam kết Moscow sẽ không tiếp tục thử nghiệm hạt nhân trực tiếp, trừ khi Mỹ phá bỏ lệnh cấm trước.

Hôm 24/10, Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) đã thông qua dự luật rút lại việc Nga phê chuẩn hiệp ước cấm các cuộc thử nghiệm như vậy. Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) trước đó đã thông qua đạo luật này.

Những động thái lập pháp này diễn ra sau nhiều năm Nga được cho là thất vọng vì Mỹ không cam kết thực hiện Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) năm 1996 mà Moscow đã phê chuẩn năm 2000.

CTBT vẫn chưa có hiệu lực vì các điều khoản của nó cần có sự phê chuẩn của một số quốc gia, trong đó có Mỹ.

Moscow trước đó giải thích quyết định rút khỏi thỏa thuận bằng cách chỉ ra quan điểm của Washington là nước chưa phê chuẩn hiệp ước nhưng “cho rằng việc lên lớp các bên ký kết là phù hợp”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ