Chiều 24/4, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) tổ chức hội nghị ký kết hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ trong cả nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống nhà trường.
UFM ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với nhiều tổ chức khoa học và công nghệ như Viện Khoa học sự sống - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Kỹ thuật Biển, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ, Viện Công nghệ Tiên tiến, Viện Công nghệ Thông tin, Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ, Viện Kỹ thuật Biển, Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM, Phân viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Nam cùng một số đơn vị nghiên cứu khác.
Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, phát triển nguồn nhân lực và kết nối chuyên gia. Các bên sẽ phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, triển khai đề tài nghiên cứu, trao đổi chuyên gia, công bố khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển các chương trình liên kết đào tạo - nghiên cứu.
Đồng thời, UFM chính thức tham gia Liên minh các cơ quan nghiên cứu Đồng bằng sông Cửu Long.
Đây được kỳ vọng là nền tảng quan trọng giúp nhà trường mở rộng không gian hợp tác, tăng cường chia sẻ tri thức và đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đánh giá, sự kiện không chỉ mang tính hình thức mà còn là "một dấu mốc có ý nghĩa định hướng phát triển, thể hiện tư duy mở, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm nâng tầm Trường Đại học Tài chính - Marketing trong giai đoạn mới".
Ông cho rằng, trong kỷ nguyên tri thức và cạnh tranh toàn cầu, vị thế của một trường đại học không còn phụ thuộc chủ yếu vào quy mô tuyển sinh hay số lượng ngành đào tạo, mà được khẳng định bằng chất lượng đội ngũ, năng lực nghiên cứu, số lượng và chất lượng công bố khoa học, khả năng hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, năng lực kết nối liên ngành, liên lĩnh vực và đặc biệt là khả năng tham gia giải quyết các vấn đề lớn của thực tiễn.
"Đây là yêu cầu khách quan, không thể né tránh. Trường nào chậm đổi mới tư duy phát triển, chậm mở rộng hợp tác, chậm nâng cao năng lực nghiên cứu thì trường đó sẽ tự thu hẹp dư địa phát triển của mình", Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.
Theo ông, sự hợp tác giữa Trường Đại học Tài chính - Marketing và các tổ chức khoa học và công nghệ không chỉ mang tính hỗ trợ một chiều mà còn mở ra cơ hội bổ trợ lẫn nhau.
Nhà trường có lợi thế về đào tạo, hiểu biết thực tiễn kinh tế - tài chính và khả năng lan tỏa tri thức, trong khi các viện, tổ chức khoa học và công nghệ có thế mạnh về nghiên cứu chuyên sâu, phát triển công nghệ và nguồn lực chuyên gia.
Nếu được kết nối đúng hướng, đúng trọng tâm, mối quan hệ này sẽ vượt ra ngoài khuôn khổ trao đổi học thuật, hướng tới hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, các chương trình liên kết đào tạo - nghiên cứu, các diễn đàn chính sách và các sản phẩm khoa học có khả năng ứng dụng, chuyển giao, phục vụ hiệu quả cho thực tiễn phát triển.
PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NTCC.
PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh vai trò của hợp tác khoa học - công nghệ trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết nghiên cứu với thực tiễn và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Ông khẳng định, trong bối cảnh phát triển kinh tế tri thức, việc mở rộng mạng lưới hợp tác giữa nhà trường và các viện nghiên cứu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Theo lãnh đạo UFM, sự hợp tác này mở ra cơ hội để giảng viên và sinh viên tiếp cận, cập nhật những thành tựu khoa học - công nghệ mới nhất. Khu vực phía Nam là nơi tập trung nhiều trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và các chuyên gia đầu ngành, qua đó tạo điều kiện để người học tiếp cận trực tiếp với tri thức hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu.