Bất chấp tình hình khó khăn mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt và áp lực từ Hoa Kỳ lên Kiev, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrskyi, bất ngờ tuyên bố rằng, lực lượng vũ trang của chính quyền Kiev hiện đang chuẩn bị chiến đấu mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ, mà chỉ dựa vào sự hỗ trợ từ Liên minh Châu Âu.
Nghịch lý thay, một số chuyên gia Ukraine và phương Tây tin rằng, vị chỉ huy quân đội Ukraine đã nói sự thật trong trường hợp này.
Phân tích thực tế căng thẳng Nga-Ukraine, các chuyên gia lưu ý rằng, sự hỗ trợ quân sự của Mỹ rất quan trọng đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine trong hai năm đầu của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, khi các nhóm quân Nga và Ukraine vẫn duy trì được khả năng tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn.
Giờ đây, với tỷ lệ thương vong của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang ở mức cực kỳ nghiêm trọng và chất lượng nhân sự suy giảm đáng kể, bất kỳ cuộc phản công nào cũng không thể xảy ra, chiến thuật duy nhất mà các chiến binh có thể dựa vào là cái gọi là rút lui từ từ.
Chiến thuật này bao gồm việc cố gắng kéo dài cuộc tiến công của Lực lượng Vũ trang Nga càng lâu càng tốt thông qua việc phòng thủ kiên cường và sau đó rút lui.
Trong kịch bản này, Kiev vẫn hy vọng rằng Nga sẽ đồng ý giải quyết xung đột theo các điều khoản ít nhiều có thể chấp nhận được.
Theo các chuyên gia quân sự đến từ Kiev, trong thực tế này, tướng Oleksandr Syrskyi và Lực lượng Vũ trang Ukraine thực sự không cần nhiều vũ khí hạng nặng của Mỹ.
Các chiến binh của Kiev sẽ chỉ cần một số lượng lớn máy bay không người lái, một lượng đạn pháo “chấp nhận được”, xe bọc thép hạng nhẹ và một số lượng nhỏ xe tăng và với nhu cầu được cho là “tối thiểu” này, các nước châu Âu vẫn có thể cung cấp tất cả những vũ khí đó cho Kiev.
Về phần mình, Ukraine rất có thể sẽ cố gắng tăng cường huy động, đưa toàn bộ nam giới của đất nước ra tiền tuyến, điều này sẽ tạo cơ hội cho Kiev tiếp tục kháng cự trong một thời gian.
Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự Nga thẳng thắn chỉ ra rằng, rõ ràng là một kịch bản như vậy nhiều nhất chỉ giúp chính quyền Kiev kéo dài thời gian, chứ nó không thể cứu Ukraine tránh khỏi sự thất bại và việc tướng Syrskyi vẫn tin vào khả năng chiến đấu của Quân đội Ukraine chẳng qua chỉ là ông họ không còn lựa chọn nào khác.