Vì sao thành cầu thủ tự do, Suarez không thể cập bến nhiều "ông lớn"?

GD&TĐ - Kể cả khi đã trở thành cầu thủ tự do thì Luis Suarez vẫn không thể gia nhập các "ông lớn" như Man Utd, Man City, PSG và Real Madrid.

Luis Suarez không thể gia nhập nhiều đội bóng lớn ngay cả khi là cầu thủ tự do.
Luis Suarez không thể gia nhập nhiều đội bóng lớn ngay cả khi là cầu thủ tự do.

Có thể nhiều người nghĩ rằng, sở dĩ ngôi sao người Uruguay không thể cập bến Man Utd bởi anh có ‘mối thâm thù’ với đội chủ sân Old Trafford thời còn khoác áo Liverpool. Thực tế, Suarez từng bị cuốn vào rắc rối phân biệt chủng tộc đối với Patrice Evra.

Nhưng tờ Mirror (Anh) khẳng định khi tiền đạo 34 tuổi gia nhập Barca có điều khoản ngăn cản anh vĩnh viễn không được khoác áo đội chủ sân Old Trafford.

Nghĩa là, kể cả khi đã trở thành cầu thủ tự do hoặc đã rời Nou Camp để tới Atletico Madrid như hiện tại thì Suarez cũng không được phép gia nhập Man Utd.

Man City, PSG và Real Madrid được cho là cũng giống Man Utd - không thể ký hợp đồng với cựu ngôi sao Liverpool.

Lịch sử làng túc cầu thế giới đã từng có những bản hợp đồng kỳ lạ mà các Câu lạc bộ ràng buộc cầu thủ, nhằm bảo vệ lợi ích, tránh nguy cơ làm mất lòng người hâm mộ.

Liverpool từng có điều khoản cấm Arsenal chiêu mộ Roberto Firmino ngay cả khi Pháo thủ thành London chi 89 triệu bảng giải phóng hợp đồng.

Ronaldinho cũng ký với Flamengo một điều khoản cho phép anh rời Câu lạc bộ tối thiểu 2 lần mỗi tuần.

Sunderland ngăn Stefan Schwarz đi vào vũ trụ cũng được xem là điều khoản kỳ lạ và nếu vi phạm anh sẽ bị sa thải ngay lập tức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.