Vì sao Thái Lan chưa có bản quyền AFF Cup 2022?

GD&TĐ - Chỉ còn ít ngày nữa AFF Cup 2022 khởi tranh nhưng hiện tại bóng đá Thái Lan chưa tiến hành mua xong bản quyền giải đấu.

Thái Lan vẫn chưa có được bản quyền AFF Cup 2022 vì nhiều lý do khác nhau.
Thái Lan vẫn chưa có được bản quyền AFF Cup 2022 vì nhiều lý do khác nhau.

Chỉ còn 3 ngày nữa AFF Cup 2022 khởi tranh, nhưng người hâm mộ bóng đá Thái Lan vẫn chưa biết mình có thể xem giải đấu ở đâu. Hiện Liên đoàn bóng đá xứ chùa Vàng vẫn chưa có được bản quyền của giải đấu này, trái ngược hoàn toàn với các nước trong khu vực vốn đã có bản quyền của giải đấu này từ lâu.

Theo tờ Siam Sport của Thái Lan cho biết, lý do tiền bản quyền truyền hình bị 'hét giá' cao gấp đôi, khiến các đơn vị phát sóng Thái Lan không thể liều lĩnh.

“Năm 2021, đài Channel 7 của Thái Lan đã giành được bản quyền AFF Cup”, Siam Sport phân tích: “Nhưng năm nay, hợp đồng của họ với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã kết thúc và nếu muốn gia hạn, họ sẽ phải trả gấp đôi. Hai bên đã chấm dứt việc thương lượng gia hạn.

Giá trị vốn đã cao hơn trước, AFF Cup 2022 lại diễn ra ngay sau World Cup 2022, nên sức hút càng sụt giảm. Thái Lan kêu gọi khối kinh tế tư nhân chung tay mua bản quyền truyền hình song rất nhiều tập đoàn tư nhân vừa thoát khỏi ảnh hưởng của Covid-19 buộc họ phải thận trọng trong chi tiêu”.

Bên cạnh đó, sức hút của đội tuyển Thái Lan trong lòng người hâm mộ đang nguội dần do thành tích kém tại vòng loại Asian Cup, trong khi các đội trẻ từ U16, U19 đến U23 đều thi đấu tệ.

“Sự hâm mộ bóng đá trong nước đang sa sút thấy rõ. Nó được thể hiện qua việc lượng cổ động viên đến sân cổ vũ đã giảm kinh khủng so với những năm trước", Siam Sport viết: "Phong độ của đội tuyển quốc gia cũng không được tốt. Kể từ sau khi đăng quang AFF Cup 2020, bóng đá Thái Lan hầu như đi lùi. Tốt nhất chỉ là tấm Huy chương Bạc SEA Games 2021, bị coi là kết quả không đạt chỉ tiêu. Trong khi bóng đá trẻ liên tiếp thất bại”.

7h sáng nay (17/12), đội tuyển Việt Nam từ khách sạn di chuyển ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) để lên đường sang Lào, chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội chủ nhà vào ngày 21/12 tới.

Chuyến bay của tuyển Việt Nam cất cánh lúc 9h30, dự kiến có mặt tại thủ đô Vientiane sau 45 phút bay. Việc di chuyển sang Lào rất thuận lợi nên thầy trò HLV Park Hang Seo cảm thấy rất thoải mái.

Chuyến đi sang Lào lần này của đội vắng mặt tiền vệ Phan Văn Đức và trung vệ Bùi Tiến Dũng do mắc Covid-19. Quân số của đội tuyển còn lại 23 cầu thủ, bao gồm hai trường hợp dự phòng của Hải Huy và Khuất Văn Khang.

Như vậy, nhiều khả năng Phan Văn Đức và Bùi Tiến Dũng lỡ trận gặp Lào bởi sau khi hồi phục cả cũng cần có thêm vài ngày để phục hồi sức khỏe và có được thể trạng tốt nhất.

Tuyển Việt Nam sau khi tới Vientiane dự kiến có 4 buổi tập trước khi bước vào trận gặp đội chủ nhà Lào, vào lúc 19h30 ngày 21/12. Sau trận đấu này, Văn Quyết và các đồng đội lập tức trở về nhà để chuẩn bị cho trận tiếp đón Malaysia vào ngày 26/12 trên SVĐ Mỹ Đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều bạn trẻ hiện nay được bố mẹ ủng hộ theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Ảnh: NVCC

Để trẻ 'tỏa sáng' theo cách riêng

GD&TĐ - Chọn nghề chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, đặc biệt khi giữa cha mẹ và con cái tồn tại những khoảng cách trong tư duy và kỳ vọng.

Các nhà khoa học trong đợt thu mẫu thực địa.

Giải mã nguy cơ kháng kháng sinh

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định khả năng kháng thuốc của nhiều loài vi khuẩn phổ biến như Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Aromonas spp. và Vibrio spp… ở vùng biển Nha Trang.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Gia Hưng

Học sai ngành, đừng sợ!

GD&TĐ - Niềm vui trúng tuyển đại học thường đi kèm với nỗi lo: Liệu con có chọn đúng ngành, đúng nghề?

Nghi lễ công bố đặt tên đường Đỗ Mười ở TPHCM thực hiện hồi tháng 1/2025. Ảnh: HCMCPV

TPHCM: Giải 'bài toán' trùng tên đường

GD&TĐ - Nhiều tuyến đường trùng tên sau khi sáp nhập TPHCM gây khó khăn cho người dân, trong khi các chuyên gia đề xuất số hóa để giải quyết vấn đề.