Vì sao Phương Nhi được chọn tham gia Hoa hậu Quốc tế 2023?

GD&TĐ - Giám đốc Quốc gia Miss International Việt Nam cho biết, đã tìm hiểu và cảm thấy Phương Nhi là người phù hợp nhất tại thời điểm này.

Chiều ngày 23/5 đã diễn ra buổi công bố đại diện của Việt Nam tại Miss International 2023.

Theo đó, Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 - Nguyễn Phương Nhi được lựa chọn là đại diện Việt Nam lên đường chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Quốc tế lần thứ 61.

Phương Nhi là người đẹp đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Quốc tế.

Phương Nhi là người đẹp đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Quốc tế.

Tại sự kiện đặc biệt này, Phương Nhi đã gây chú ý khi xuất hiện với chiếc đầm trắng tinh khôi cùng nhan sắc ngọt ngào, gương mặt thanh tú toát lên thần thái kiều diễm, sang trọng.

Với lối make up nhẹ nhàng, trong veo đã làm nổi bật nhan sắc ngọt ngào đặc trưng của “thần tiên tỷ tỷ” thế hệ mới.

Đặc biệt, trong lần xuất hiện này, Phương Nhi còn trổ tài nói tiếng Anh cực đỉnh khiến bao người xuýt xoa và trầm trồ.

Khi nhìn lại hành trình đã qua, Phương Nhi đã vô cùng xúc động, cô hứa sẽ cố gắng hết mình để chinh phục danh hiệu cao quý ở cuộc thi tới. Trong khoảnh khắc được trao sash và hoa, người đẹp sinh năm 2000 đã bật khóc nức nở vì hạnh phúc.

Phương Nhi vô cùng xúc động khi được trao sash và hoa.

Phương Nhi vô cùng xúc động khi được trao sash và hoa.

Chia sẻ về lý do lựa chọn Phương Nhi tham gia Miss International 2023, bà Phạm Kim Dung cho biết đã tìm hiểu và cảm thấy cô là người phù hợp nhất tại thời điểm này.

"Ban tổ chức Miss International luôn quan tâm tới các cô gái có vẻ đẹp ngọt ngào. Trước đây, chúng ta có Tường San với nét đẹp hao hao Phương Nhi và đã tiến thẳng vào top 8 chung cuộc.

Ngoài vẻ đẹp ngoại hình, chúng tôi cảm nhận được Phương Nhi có nỗ lực và đam mê rất lớn. Cô ấy còn có những tài năng như hát, nhảy, nói tiếng Anh tốt. Phương Nhi cũng rất năng động nhưng vẫn giữ được nét thẹn thùng duyên dáng. Điều này rất phù hợp với cuộc thi.

Khi đã cử đại diện đi thi, chúng tôi sẽ luôn đặt mục tiêu nhưng không đặt áp lực. Phương Nhi hãy cứ thoải mái vì chính sự hồn nhiên, chân thành đó sẽ là điều BTC cảm nhận được. Mọi thứ còn ở phía trước nên chúng ta hãy cùng chờ đợi vào sự thể hiện của Phương Nhi", bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Phương Nhi sinh năm 2002. Cô sở hữu số đo ba vòng 80-57-88 cm cùng chiều cao 1m70.

Người đẹp theo học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế của Đại học Luật Hà Nội, đồng thời thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha.

Trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ Người có làn da đẹp nhất và giành giải Á hậu 2 chung cuộc.

Sau khi đạt được danh hiệu Á hậu, Phương Nhi luôn năng nổ trong các hoạt động giải trí cũng như các dự án thiện nguyện.

Đặc biệt, nàng hậu sinh năm 2000 còn được công chúng ưu ái gọi với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới" bởi nhan sắc ngọt ngào, trong sáng đầy thiện cảm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.

Minh họa/INT

Ấn Độ trỗi dậy

GD&TĐ - Lần đầu tiên, tỷ trọng smartphone lắp ráp tại Ấn Độ vượt Trung Quốc trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ.