Vì sao 'núi' bánh kẹo hết hạn sử dụng ở Hà Nội chưa chuyển đi hết?

GD&TĐ - Chủ tịch UBND xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) thông tin nguyên nhân "núi" bánh kẹo hết hạn sử dụng vẫn chưa được vận chuyển đi hết.

"Núi" rác sinh hoạt, bánh kẹo hết hạn sử dụng bị đổ trộm tại xã La Phù.
"Núi" rác sinh hoạt, bánh kẹo hết hạn sử dụng bị đổ trộm tại xã La Phù.

Liên quan bãi rác tự phát cạnh đường tàu thuộc địa phận xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) xuất hiện số lượng lớn bánh, kẹo, xúc xích và rác thải sinh hoạt bị đổ trộm chất cao quá đầu người, gây ô nhiễm môi trường sau Tết nguyên đán, ngày 13/2, ông Nguyễn Duy Giang, Chủ tịch UBND xã La Phù cho biết, hiện địa phương mới thuê vận chuyển được khoảng 30 tấn rác đến nơi quy định.

z6289410208456-2bff82d0b2df8ebb3f8c96e961332c8e.jpg
Rác sinh hoạt, bánh, kẹo, xúc xích... hết hạn sử dụng bị đổ trộm ước tính lên đến hơn 100 tấn.

"Ngày 9/2, rác được thuê đơn vị vận chuyển đi. Còn khoảng gần 100 tấn rác chưa vận chuyển được vì địa phương phụ thuộc vào đơn vị vận chuyển", Chủ tịch UBND xã La Phù cho biết thêm.

Theo vị chủ tịch UBND xã La Phù, sắp tới địa phương sẽ thuê đơn vị vận chuyển rác trong thời gian sớm nhất có thể.

z6289410211928-d48e6b8532534484276dc10441d1f321.jpg
Bánh, kẹo hết hạn sử có nhãn mác bao bì chữ nước ngoài.

Sáng 14/2, ghi nhận của PV Báo GD&TĐ, lượng rác chưa được vận chuyển được chính quyền sở tại phủ bạt, mùi hôi thối nồng nặc, nhiều ruồi nhặng vây kín.

Ông D., một người dân địa phương nêu ý kiến: "Rác thải sinh hoạt để lâu ngày, bánh, kẹo, xúc xích... hết hạn sử dụng bị thối rữa, lên men, chảy nước bốc mùi khó chịu. Nếu không được vận chuyển sớm khiến nguy cơ ô nhiễm gia tăng".

z6315748826599-969867378d9b44300ce08700c002d0de.jpg
Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm có phương án vận chuyển, di dời "núi" rác gây ô nhiễm.

Liên quan đến thủ phạm đổ trộm rác tại bãi rác nói trên, trước đó, ông Nguyễn Hữu Huynh, Phó Chủ tịch UBND xã này thông tin, bước đầu cơ quan chức năng đã thu thập được hình ảnh các đối tượng đổ trộm bánh, kẹo hết hạn sử dụng trên địa bàn.

z6315748826518-0fa7c160819e9e1f3151ab2b840ffbb8.jpg
Lãnh đạo xã La Phù cho biết, hiện còn gần 100 tấn rác chưa được vận chuyển.

"Cơ quan Công an đã trích xuất hệ thống camera an ninh và phát hiện ra nhiều đối tượng đổ trộm bánh, kẹo. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác định chính xác các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật", Phó Chủ tịch UBND xã La Phù nói.

z6315748827512-cfc7706fa1f3c2d70243276a683a6b6e.jpg
Chính quyền sở tại cho biết, ngày 9/2, mới vận chuyển được khoảng 30 tấn rác.

Trước đó, như Báo GD&TĐ phản ánh, những ngày sau Tết Nguyên đán năm 2025, tại bãi rác tự phát cạnh đường tàu thuộc địa phận xã La Phù xuất hiện số lượng lớn bánh, kẹo, xúc xích và rác thải.

z6315748800798-cfe031267c328f9a6d68fbf51f36dcf2.jpg
Còn gần 100 tấn rác chất đống, phủ bạt vì chưa thuê được đơn vị vận chuyển.

Đáng nói là những loại bánh, kẹo, xúc xích... này đã hết hạn sử dụng, nhãn mác bao bì bằng tiếng nước ngoài. Các loại thực phẩm này thối rữa, lên men, chảy nước gây nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới nhiều hộ dân quanh khu vực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.