Vì sao nói 'đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi'?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo quan niệm dân gian, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng.

Vì sao nói 'đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi'?


Chỉ còn mấy ngày nữa là sang năm mới 2023 nhưng xui xẻo vẫn đeo bám, bạn nên áp dụng mẹo xả xui này để xua đuổi nguồn năng lượng tiêu cực, chào đón năm mới với nhiều may mắn.

'Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi'

Ông bà từ xa xưa đã có câu nói: “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Muối là muối ăn hay muối sống và vôi là vôi sống. Theo quan niệm dân gian, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng.

Cách thực hiện vào ngày cuối năm với vôi: Mua vôi tiếp cho “Ông bình vôi” - một biểu tượng về sự bạc bẽo, xui xẻo của người xưa.

Mua vôi về quét lại nhà giúp đem lại sự sáng sủa, ấm áp và hưng thịnh cho ngôi nhà sau khi qua một năm mưa nắng và không thuận lợi.

Mua vôi vào bỏ trong 4 góc nhà tránh tà ma, vận xui đeo bám cho cả nhà.

Dùng lá ngải cứu

Dân gian cho rằng, lá ngải cứu có thể giải trừ mọi tai ương, xui xẻo trong năm cũ cho gia chủ, đuổi ma quỷ trong nhà khiến chúng không thể nào ám được gia chủ.

Việc xả xui bằng ngải cứu vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần treo lá ngải cứu ở cửa nhà hoặc ở trong phòng sẽ giúp gia đình bạn xua đi những điều không may mắn, tai ương trong năm cũ để chỗ chào đón những điều tốt lành đến nhà trong năm mới.

Trước đây, không chỉ dịp Tết Nguyên Đán mà cứ vào dịp Tết Đoan Ngọ giết sâu bọ, mỗi gia đình thường treo lá ngải cứu trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, loại trừ những gì không may mắn.

Xông trầm đốt trầm

Xông trầm hay đốt trầm là một cách hữu hiệu để loại bỏ xui xẻo và "tà khí", tăng cường năng lượng dương trong không gian sống. Tốt nhất nên dùng trầm hương chuẩn, chọn mua tại những cửa hàng uy tín, tránh dùng phải trầm hóa học.

Ngoài ra, cũng có có thể lựa chọn các loại hương nồng từ gỗ đàn hương, hoa nhài hay tinh dầu thiên nhiên để tích trữ năng lượng tích cực.

Tắm nước lá mùi già

Có lẽ chúng ta đều biết đến phong tục tắm lá mùi già vào chiều 30 Tết. Đây là phong tục vô cùng tốt đẹp của người Việt mình vào dịp cuối năm.

Không chỉ mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, tâm linh ngày Tết mà tắm nước lá mùi già còn rất có ích cho sức khỏe của con người.

Đây được ví như “Tục tẩy trần đêm tất niên", những người lớn tuổi trong nhà thường nhắc nhở con cháu mua lá mùi già về đun nước tắm vào ngày cuối cùng của năm cũ.

Cây mùi dùng để nấu nước tắm phải là loại mùi già đã trổ hoa, kết trái, thân cây đã chuyển từ màu xanh non sang xanh đậm hoặc nâu tía, khi nấu lên có mùi thơm nồng, cay cay, rất đặc biệt.

Người xưa quan niệm, việc tắm nước lá mùi già vào ngày cuối năm là để xua đuổi những điều không may trong suốt một năm qua và để đón thêm niềm vui, điều may mắn trong năm mới.

Không những thế, nước lá mùi rất thích hợp đối với những người bị suy nhược thần kinh, trầm cảm, đau nhức nửa đầu, căng thẳng. Ai đang gặp những bệnh trên thì cuối năm nên tắm nước lá mùi già để đón năm mới trong sự nhẹ nhõm, khỏe khoắn nhé.

Tuy nhiên một lưu ý quan trọng cho chúng ta khi tắm nước lá mùi già cuối năm đó là không cho những người mắc bệnh về đường hô hấp, trẻ nhỏ và người bị viêm da tắm loại nước này vì rất dễ gây ra kích ứng.

Dọn dẹp nhà cửa

Một ngôi nhà quá bề bộn, sẽ làm cho nguồn năng lượng tốt bị căn cản, không thể di chuyển xung quanh nhà được, và thậm chí sẽ mang lại cảm giác xui xẻo.

Hãy xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa thật gọn gàng, thu gom tất cả những vật mà bạn không thích hoặc là không sử dụng và vứt hết chúng đi.

Sau đó là quét lau toàn bộ ngôi nhà, dọn sạch bụi bẩn và mạng nhện bám trên trần nhà.


Tỏi

Để tránh bị lừa đảo hoặc dụ dỗ về phương diện tài chính, hãy mang theo một túi đỏ đựng các tép tỏi nhỏ (chú ý dùng tỏi ta chứ tỏi Tàu thì vô dụng). Tốt nhất nên dùng phần tỏi nhỏ ở trong lõi tỏi dài, sẽ có tác dụng tiêu trừ năng lượng của sự dối trá (nhiều thuật thôi miên sợ tỏi).

Phóng sinh

Theo quan điểm Phật Giáo, cách hóa giải vận đen tốt nhất là phóng sinh. Nghi thức này là để phóng thích những cái tâm ô uế như cái tâm tham, đố kỵ, hơn thua và thù hận ra khỏi con người mình. Từ việc phóng sinh đó giúp người sám hối thoải mái hơn, giảm bớt trắc trở, hạn chế xui rủi và mọi việc đều bình an.

Thông thường, người ta chọn các loài như chim, cá và rùa để thực hiện phóng sinh vào các dịp rằm, tết hay những ngày cầu nguyện. Các con vật sau khi được phóng thích, bạn tuyệt đối không được ăn thịt, như vậy mới đạt được hiệu quả.

Ăn hột vịt lộn

Hột vịt lộn xưa nay được xem là một món ăn vặt ngon, bổ dưỡng rất phổ biến trong cuộc sống hằng ngày của người Việt Nam chúng ta. Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy món ăn này ở bất kỳ quán cóc nào trên phố.

Theo như quan niệm từ thời ông bà truyền lại thì trứng vịt lộn là món ăn sử dụng để xả xui, và giúp mang lại vận may rất hữu hiệu. Mỗi khi gặp chuyện không may, xui xẻo thì người ta sẽ ăn trứng vịt lộn theo số lượng lẻ như 1,3,5…

Sau khi đã ăn xong thì phần vỏ trứng phải dùng tay bóp nát, hoặc là dùng chân dẫm nát, như vậy cái xui mới bay đi hết được.

Bồ kết

Xông nhà bằng bồ kết đúng cách là một trong những phương pháp được áp dụng nhiều trong các trường hợp xông nhà đón đầu năm, xông phong thủy đuổi tà khí, uế khí hoặc cũng có thể để thanh tẩy không khí, thanh lọc môi trường sống trong nhà, đặc biệt là trong đợt dịch bệnh Covid vừa rồi.

Hình thức xông nhà bằng bồ kết thường được làm khi đã dọn xong nhà với mục đích xua đuổi khí uế, thanh lọc lại môi trường sống xung quanh nhà bằng hương thơm để chào đón năm mới.

Thường thì người ta sẽ dùng bồ kết đốt trong nồi đất hoặc siêu đun nước để hơi bồ kết được bay ra khắp nhà theo hướng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, xua sạch mọi xui xẻo.

Hình thức xông nhà bằng bồ kết trong phong thủy còn có ý nghĩa tẩy uế cho ngôi nhà và xua đuổi cô hồn, các vong hồn oán khí đang trú ngụ trong nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đoàn cựu TNXP Thanh Hóa chụp hình kỷ niệm ở Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Nguyễn Minh Khiêm

Niềm tự hào thức dậy

GD&TĐ - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Thanh Hóa tổ chức cho hội viên một chuyến về nguồn.