Vì sao nhiều cán bộ Sở Y tế Hà Nội bị khởi tố?

GD&TĐ - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can là cán bộ Sở Y tế Hà Nội và 2 bị can khác liên quan.

Vì sao nhiều cán bộ Sở Y tế Hà Nội bị khởi tố?

Ngày 5/2, Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi làm việc, chỗ ở đối với 7 người liên quan đến hành vi nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra trên địa bàn.

Trong 7 bị can bị khởi tố có 5 cán bộ của Sở Y tế Hà Nội có hành vi nhận hối lộ, gồm: Ông Nguyễn Văn Đức (Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội); bà Trần Thị Bạch Tuyết (Phó trưởng phòng); bà Nguyễn Thị Huy; ông Đỗ Đình Long; ông Đỗ Doãn Tiến.

471052650-1123785326424352-7019233282876012140-n-1205.jpg
5 cán bộ Sở Y tế Hà Nội bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ.

2 bị can bà Bùi Lan Anh và Nguyễn Thị Bích bị khởi tố về hành vi môi giới hối lộ.

Theo tài liệu điều tra, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Hà Nội đã phát hiện vụ án môi giới hối lộ, nhận hối lộ trong việc cấp Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Giấy đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy phép hoạt động khám bệnh... do Sở Y tế Hà Nội cấp phép.

Nếu không chi tiền các cơ sở y tế tư nhân sẽ bị sách nhiễu, gây khó khăn trong quá trình cấp giấy phép.

Thông qua Bùi Lan Anh (40 tuổi), trú tại quận Nam Từ Liêm), Nguyễn Thị Bích (41 tuổi), trú tại huyện Gia Lâm, các cơ sở y tế tư nhân đã phải chi với số tiền từ 15 - 60 triệu đồng để được cấp phép cho mỗi loại giấy tờ. Những bị can này đã móc nối với cán bộ Sở Y tế Hà Nội để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại Cơ quan điều tra, các bị can môi giới hối lộ khai nhận được hưởng lợi từ 7-52 triệu đồng/mỗi loại giấy tờ. Số tiền còn lại chi cho cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân từ 6-30 triệu đồng/mỗi giấy.

Kết quả điều tra cũng cho biết, từ năm 2018 đến nay, Bích và Lan Anh đã nhận số tiền 11 tỷ đồng của 760 cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn TP Hà Nội. Bích hưởng lợi 8 tỷ đồng, Lan Anh hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng, số tiền còn lại đưa hối lộ cho các cán bộ thuộc Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Phạm Nguyễn Trang Ngân và học trò Trường THPT A Lưới trong giờ học môn Vật lí. Ảnh: NVCC

Chọn môn thi tốt nghiệp THPT: Học sinh rời 'vùng an toàn'

GD&TĐ - Thực tiễn chọn môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy, học sinh đang dần rời “vùng an toàn”, ưu tiên các môn gắn với định hướng nghề nghiệp và nhu cầu nhân lực tương lai, trong đó nhóm STEM ghi nhận tín hiệu khởi sắc.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

GD&TĐ - Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tương lai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.