Vì sao người Thái lên cơn sốt trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam?

Vé xem trận Thái Lan gặp đội tuyển Việt Nam ở đất Chùa Vàng vào ngày 5/9 tới đây đang trong cơn sốt cực độ. Có lẽ các đội tuyển Việt Nam càng đánh bại các đại diện của bóng đá Thái Lan thì người Thái càng nóng lòng muốn xem đội bóng của HLV Park Hang Seo thi đấu. 

Đội tuyển Việt Nam càng nhiều lần đánh bại đội tuyển Thái Lan, sức hút của chúng ta với khán giả đất Chùa Vàng càng lớn
Đội tuyển Việt Nam càng nhiều lần đánh bại đội tuyển Thái Lan, sức hút của chúng ta với khán giả đất Chùa Vàng càng lớn

10.000 vé của đợt mở bán thứ 2 được tiêu thụ hết vèo chỉ trong vòng… 15 phút, những con số cho thấy nhu cầu của người hâm mộ Thái Lan, muốn xem trận đấu giữa đội bóng đất Chùa Vàng với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 là lớn đến mức nào.

Các đại diện của bóng đá Việt Nam càng có nhiều chiến thắng trước các đại diện của bóng đá Thái Lan trong hơn 1 năm qua, nhu cầu xem đội bóng của HLV Park Hang Seo từ phía khán giả Thái Lan càng lớn.

Người Thái bây giờ muốn tận mắt chứng kiến dàn cầu thủ của HLV Park Hang Seo tinh nhuệ như ra sao mà có thể liên tục qua mặt bóng đá Thái?

Khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á hồi AFF Cup 2018, người Thái ban đầu đánh giá, do đội tuyển Thái Lan thiếu vắng nhiều trụ cột ở giải đấu ấy, nhất là thiếu toàn bộ các ngôi sao vốn chơi bóng ở nước ngoài, nên không thể đi đến cái đích cuối cùng.

Tiếp đó, lúc đội U22 Việt Nam đánh bại đội tuyển U22 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 năm nay, một bộ phận người hâm mộ bóng đá đất Chùa Vàng vẫn cho rằng đấy là giải đấu mà Thái Lan không đá hết sức, vì đằng nào cũng đã có vé vào VCK, với tư cách chủ nhà của VCK. Vả lại, trận đấy U22 Việt Nam được thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, đến khi Quang Hải và các đồng đội giành chiến thắng trước chính đội tuyển Thái Lan ở King’s Cup hồi đầu tháng 6, ngay trên đất Thái, giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Thái Lan mới giật mình.

Họ bắt đầu cảm nhận được rằng các chiến thắng của bóng đá Việt Nam trước các đội tuyển Thái Lan thời gian qua không phải nhờ may mắn, cũng không đơn thuần là thành tích nhất thời, mà khả năng đội tuyển Việt Nam có thể vượt mặt đội tuyển Thái Lan, giữ chắc ngôi số 1 Đông Nam Á là khả năng có thật.

Giờ, những người quan tâm đến bóng đá Thái Lan không còn xem đội tuyển Việt Nam là đội bóng mà Thái Lan có thể đương nhiên giành chiến thắng, ở các giải đấu quốc tế, như thói quen trước đây. Giờ, họ xem đội tuyển Việt Nam là kẻ ngáng đường thực sự cho vị trí số 1 của bóng đá khu vực, xem đội tuyển Việt Nam là thách thức lớn nhất tại Đông Nam Á, mà Thái Lan buộc phải vượt qua, trước khi vươn ra biển lớn!

Thành ra, mỗi cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam lúc này đối với bóng đá Thái Lan không còn đơn thuần là mỗi trận đấu thông thường, mà là cơ hội để Thái Lan “trả nợ” cho những thất bại trong hơn 1 năm qua, cũng như là cuộc chiến đích thực vì niềm tự hào mà bóng đá Thái đã đánh mất về tay bóng đá Việt Nam.

Những cuộc đối đầu như thế, đương nhiên thu hút người hâm mộ bóng đá đất Chùa Vàng!

Theo dantri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ