Vì sao khi hẹn hò, thiếu nữ thời xưa thường mang theo gối?

Vì sao khi hẹn hò, thiếu nữ thời xưa thường mang theo gối?

Thời cổ đại, địa vị xã hội của phụ nữ rất thấp. Do đó, hầu như mọi việc quan trọng của họ đều phải tuân theo sự sắp xếp của gia đình, đặc biệt là chuyện hôn nhân. Nói cách khác, rất khó để các thiếu nữ ngày xưa có cơ hội yêu đương tự do.

Tuy nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ. Một số thiếu nữ may mắn vẫn tìm được người mình yêu thương. Họ thậm chí còn dám dũng cảm theo đuổi tình cảm trong lòng, thừa dịp người nhà, thừa dịp gia nô hầu hạ không chú ý, lén đi gặp người yêu. Trong các tiểu thuyết, thơ cổ cũng có miêu tả cảnh tượng này.

ky thu tuc mang theo goi khi hen ho, tu tinh cua thieu nu thoi xua hinh anh 1

Kỳ thú ở chỗ, khi đi hẹn hò, lén gặp tình nhân, những thiếu nữ thời xưa thường mang theo gối. Tại sao lại như vậy?

Theo tìm hiểu, có hai giả thuyết. Thứ nhất, thiếu nữ và người yêu khi quyết định lén lút gặp gỡ, gần như đã là tình đầu ý hợp, nhất định sẽ có những khoảng thời gian đẹp đẽ và ngọt ngào. Lúc này chiếc gối sẽ có tác dụng.

Thứ hai, vì khi ngủ, tóc của thiếu nữ sẽ trải dài trên gối, lưu lại hương thơm của riêng mình. Hơn nữa, những chiếc gối này cũng được thêu những biểu tượng khác nhau. Mang gối đi hẹn hò, cũng biểu thị mong muốn của thiếu nữ, hàm ý thăm dò đối phương.

Nếu đối phương đồng ý, muốn định chung thân, sẽ nhận lấy chiếc gối này. Trong khoảng thời gian chưa về chung một nhà, khi nghĩ đến cũng có thể lấy ra vật tư tình để nguôi đi nỗi nhớ nhung.

Mặc dù vậy, không dễ dàng gì để mang gối đi gặp gỡ người trong mộng. Lý do chủ yếu là gối không phải là một vật nhỏ, khó giấu diếm.

Nói như vậy để thấy rằng, đằng sau việc mang gối đi hẹn hò, còn ẩn chứa một thông điệp, thể hiện sự can đảm của thiếu nữ. Ở phương diện này, chiếc gối chính là minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của họ đối với người mình yêu.

Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình tư vấn hướng nghiệp do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Ảnh: NTCC

Cơn sốt ngành 'hot' và bài toán chọn nghề

GD&TĐ - Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh cần tỉnh táo lựa chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực, đam mê và sở trường của bản thân, thay vì chạy theo những ngành nghề đang “thời thượng”.

PGS.TS Đinh Điền bên sản phẩm ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ do ông và các cộng sự nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ

GD&TĐ - Các giảng viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐHQG TPHCM) đang hợp tác nghiên cứu giải pháp chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống.