Vì sao Indonesia không thể nhập tịch cựu sao PSG

GD&TĐ - Hậu vệ Mitchel Bakker sẽ không thể thi đấu cho đội tuyển Indonesia như kỳ vọng của đội bóng xứ Vạn đảo.

Mitchel Bakker không thể nhập tịch Indonesia dự vòng loại World Cup 2026.
Mitchel Bakker không thể nhập tịch Indonesia dự vòng loại World Cup 2026.

Mitchel Bakker là một trong số những cầu thủ Liên đoàn bóng đá Indonesia rất muốn nhập tịch trong năm 2025, bên cạnh Jairo Riedewald và Ole Romeny.

Hậu vệ 25 tuổi từng thi đấu cho loạt đội bóng hàng đầu châu Âu như PSG, Leverkusen, Atalanta và hiện tại là LOSC Lille. Bakker cũng từng thi đấu cho bóng đá Hà Lan từ đội U15 đến U21.

Tuy nhiên, tham vọng nhập tịch Mitchel Bakker của tuyển Indonesia đã đi vào ngõ cụt. Lý do tới từ việc dòng máu Indonesia của cầu thủ này đã quá 3 thế hệ, do đó không đủ điều kiện hoặc không đáp ứng các yêu cầu để được nhập quốc tịch Indonesia:

"Chúng tôi nhận được thông tin rằng Mitchel Bakker dường như đang gặp rắc rối. Dòng dõi của anh ấy là từ cụ của anh ấy. Đây là huyết thống từ đời thứ 3 và không đáp ứng được điều kiện nhập tịch. Vì vậy việc này không thể hoàn thành, nó nằm quá tầm xử lý của chúng tôi.

Quy định nhập tịch tối đa là thế hệ thứ 2. Giới hạn là ông hoặc bà của cầu thủ đó phải có dòng máu của Indonesia. Giống như Malaysia từng thất bại khi nhập tịch hậu vệ Mats Deijl của CLB Go Ahead Eagle khi dòng máu Malaysia của anh ấy lại đến từ ông cố”.

Sau 6 lượt trận, đội tuyển Indonesia đang tạm đứng thứ 3 trên BXH bảng C với 6 điểm, ít hơn đội nhì bảng Úc 1 điểm, bằng với 3 đội Ả Rập Xê-út, Bahrain, Trung Quốc nhưng xếp trên do nhỉnh hơn chỉ số phụ và vẫn vẹn nguyên cơ hội đoạt vé dự vòng chung kết World Cup 2026.

Trao đổi với FIFA, tiền vệ Marselino Ferdinan lạc quan về cơ hội giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup 2026 của đội bóng xứ Vạn đảo.

"Mọi đứa trẻ ở Indonesia đều nghĩ đến việc góp mặt ở Vòng chung mết World Cup. Đó là một trong những ước mơ lớn nhất của tôi.

Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ đến từ Hà Lan và họ đều được chào đón. Trong đội hình, mọi thứ thực sự rất tuyệt vời.

Chúng tôi có 1 đội mạnh, chúng tôi có những thủ lĩnh, cầu thủ giàu kinh nghiệm và cầu thủ trẻ. Chúng tôi có 1 đội hình tốt và tôi tin rằng chúng tôi có thể đủ điều kiện tham dự World Cup".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: MOET

'Đòn bẩy' huy động nhân lực tinh hoa

GD&TĐ - Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, ngành Giáo dục đang triển khai hàng loạt giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, thu hút chuyên gia quốc tế, đổi mới đào tạo sư phạm và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học.

Khán giả tới thưởng thức Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc – 2025 được trở lại Hà Nội sau khoảng 30 năm. Ảnh: Hoàng Anh

Vui - buồn cùng tuồng và dân ca kịch

GD&TĐ - Đây là cuộc hội ngộ của gần 1.000 nghệ sĩ đến từ 10 đơn vị nghệ thuật tham dự Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2025 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ (bên trên) bay cùng tiêm kích F-35A của Không quân Hàn Quốc trong một cuộc tập trận không quân chung. Ảnh:: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Doanh thu vũ khí toàn cầu bùng nổ

GD&TĐ - Doanh thu các tập đoàn vũ khí lớn tăng mạnh, vượt kỷ lục khi xung đột Gaza và Ukraine cùng căng thẳng toàn cầu đẩy nhu cầu quân sự lên cao.