Vì sao "giang hồ mạng" Phú Lê và đàn em được trả tự do?

GD&TĐ - Cơ quan chức năng cho biết Phú Lê cùng 2 người đàn em đã được trả tự do vào ngày 2/12.

Phú Lê cùng 2 đàn em đã được trả tự do
Phú Lê cùng 2 đàn em đã được trả tự do

Ngày 12/12, ông Doãn Văn Tuyến, Chánh án TAND huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết phiên xét xử sơ thẩm Lê Văn Phú (Phú Lê, 40 tuổi,) Hoàng Văn Thụy (25 tuổi, quê Yên Bái) và Trần Văn Tư (32 tuổi, Thái Bình) về tội “Cố ý gây thương tích” vào ngày 15/12 sẽ bị hủy.

Theo Chánh án TAND huyện Đan Phượng, Trần Thị Đào (Đào Chile) đã thay mặt bị hại là bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi, mẹ Đào Chile) và bà Nguyễn Thị Bé (67 tuổi, em gái bà Nga) rút đơn nên theo quy định, vụ án bị đình chỉ, phiên tòa cũng theo đó không diễn ra.

Ngay khi có quyết định đình chỉ vụ án, Phú Lê cùng 2 đàn em được trả tự do hôm 2/12.

Chia sẻ về nguyên nhân rút đơn, Đào Chile cho biết bố của Phú Lê ốm nặng, mẹ cũng già yếu, đồng thời gia đình Phú Lê cũng đã bồi thường cho bị hại nên người thân của Đào Chile không truy cứu Phú Lê cùng đàn em.

Trước đó, TAND huyện Đan Phượng  thông báo về phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phú Lê cùng 2 đàn em là Hoàng Văn Thụy và Trần Văn Tư về tội “Cố ý gây thương tích” sẽ được mở vào ngày 15/12 tới đây.

Theo cáo trạng, Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều (SN 1985, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chung sống với nhau như vợ chồng. Cuối tháng 7, đầu tháng 8/2020, Kiều và Trần Thị Đào (tên gọi khác là Đào “Chi Lê”, SN 1990, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn trong việc bán hàng online.

Khi mâu thuẫn xảy ra, Kiều và Đào nhiều lần đã quay video, chửi bới, thách thức và hẹn nhau để giải quyết. Kiều cũng đã tìm đến nơi ở của Đào để nói chuyện nhưng không gặp được.

Khoảng 9h sáng 2/8/2020, Phú và Kiều gọi điện cho Đào hẹn gặp nhau tại UBND xã Dục Tú (huyện Đông Anh, Hà Nội) để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn. Đi cùng Phú và Kiều còn có một số đối tượng là bạn quen biết ngoài xã hội trong đó có Hoàng Văn Thụy và Trần Văn Tư.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crossetto

Italia cảnh báo ông Zelensky

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crossetto đã cảnh báo Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky chống lại cuộc phản công năm 2023.
Minh họa/INT

Ngộ độc từ bánh mì

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện gửi các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm.
Minh họa/INT.

Cần được cổ vũ, khích lệ

GD&TĐ - Những tối cuối tuần qua (từ ngày 3 - 5/5), khán giả tấp nập tới Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương (Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội).