Cho đến bây giờ vẫn chưa thể giải thích vì sao lại như vậy. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu giải thích hiện tượng “mỹ nhân trong mắt kẻ si tình”.

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát sở thích khuôn mặt của hơn 35.000 tình nguyện viên từng truy cập vào website Testmybrain.org. Sau đó, họ tiếp tục khảo sát quan điểm về vẻ đẹp khuôn mặt của 547 cặp sinh đôi giống hệt nhau và 214 cặp đồng tính, anh em sinh đôi không giống nhau nhằm xem xét yếu tố môi trường và gene tác động tới quan điểm về một khuôn mặt đẹp.
Họ sẽ được yêu cầu đánh giá mức độ hấp dẫn của 200 khuôn mặt qua bức ảnh. Kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Current Biology cho thấy, sở thích một khuôn mặt chủ yếu là do ảnh hưởng từ môi trường sống và những trải nghiệm của mỗi cá nhân.
TS Laura Germine tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts là một trong những tác giả chính của cuộc nghiên cứu khẳng định, môi trường có tác động lớn đến mỗi cá nhân.
Vì vậy ngay cả những người lớn lên ở trong cùng một gia đình cũng có sở thích vẻ đẹp khác nhau. Bên cạnh đó, đứng đầu cuộc nghiên cứu Laura Germine (Đại học Harvard) và Jeremy Wilmer (Đại học Wellesley) khẳng định:
“Chúng tôi ước tính rằng sở thích thẩm mỹ cá nhân chịu ảnh hưởng lớn từ cá tính của từng người, trải nghiệm trong cuộc sống, chịu ảnh hưởng từ bạn bè, đồng nghiệp cũng như các phương tiện truyền thông”.
Thậm chí, quan điểm về vẻ đẹp khuôn mặt của người khác giới cũng chịu ảnh hưởng từ nét đẹp của người yêu đầu tiên. Hơn nữa, những cô nàng có khuôn mặt cân xứng thường chiếm được cảm tình của các chàng trai.