Vì sao điện thoại iPhone của nam sinh chạy Grab bị sát hại biến mất?

Qua đấu tranh khai thác, xác định Đinh Văn Giáp cướp cả xe máy và điện thoại của nạn nhân Nguyễn Cao S. nhưng sau đó không mở được mật khẩu.

Thực nghiệm hiện trường cho thấy trước khi bị sát hại, anh S. có sử dụng điện thoại. (Ảnh: Thắng Nguyễn).
Thực nghiệm hiện trường cho thấy trước khi bị sát hại, anh S. có sử dụng điện thoại. (Ảnh: Thắng Nguyễn).

Liên quan đến vụ tài xế Grab Nguyễn Cao S. (18 tuổi, Nam Định) bị sát hại, người nhà phát hiện thi thể anh S. ngày 28/9 trong tư thế nằm sấp tại bãi đất hoang thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ví tiền và giấy tờ vẫn còn nhưng xe máy và chiếc điện thoại iPhone 7 của anh S. đã biến mất.

Thông qua buổi thực nghiệm hiện trường ngày 1/10 và đấu tranh khai thác, Công an Bắc Từ Liêm xác định: Trước khi bị sát hại, anh S. có sử dụng điện thoại. Sau đó, Giáp ra tay sát hại anh S. từ phía sau.

Giáp lấy xe máy còn điện thoại đưa cho Trường. Trên đường lẩn trốn lên Yên Bái, Trường không mở được khóa của chiếc điện thoại iPhone nên hai đối tượng quyết định vứt điện thoại ở dọc đường.Ngày 30/9, lực lượng chức năng bắt giữ Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn).

Bước đầu, Giáp thú nhận sát hại anh S. và cướp xe máy, cùng Trường lẩn trốn lên Yên Bái. Đối với chiếc điện thoại iPhone 7, Giáp nói không biết ở đâu. Khi khám xét, cơ quan chức năng cũng không tìm thấy chiếc điện thoại iPhone 7 trên người hai đối tượng.

Thượng tá Lê Đức Hùng, trưởng công an Bắc Từ Liêm cho biết: "Hai đối tượng có nhiều lời khai vòng vo. Sau đó, hai đối tượng này thú nhận lên kế hoạch cướp tài sản nhắm vào giới xe ôm để lấy tiền về quê. Nếu nạn nhân chống cự chúng sẽ ra tay".

Theo VOV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi.

Rộn ràng ‘Tết Quân - Dân’ mừng Chôl Chnăm Thmây tại An Giang

GD&TĐ - Ngày 20/3, tại khuôn viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòn Đất, Tỉnh đoàn An Giang phối hợp với UBND xã Hòn Đất tổ chức Hội thao và chương trình Giao lưu văn nghệ hưởng ứng các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2026, chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer.