Vì sao con trai một tên khủng bố không thể trở về Anh?

GD&TĐ - Sufean Kamal - con trai của tên khủng bố Abu Hamza, mới đây đã khởi kiện để được trở về Anh.

Sufean Kamal khởi kiện để được trở về Anh.
Sufean Kamal khởi kiện để được trở về Anh.

Sufean Kamal, 31 tuổi, con trai của Abu Hamza - một giáo sĩ Hồi giáo gốc Ai Cập hiện đang thụ án tù chung thân ở Mỹ vì nhiều tội danh liên quan đến khủng bố.

Kamal lớn lên ở London nhưng đã đến Syria vào năm 2013. Các cơ quan tình báo Anh đã cáo buộc anh ta có liên quan đến các tổ chức khủng bố như Al Qaeda.

Họ nói, Kamal là mối đe dọa thường trực đối với an ninh quốc gia. Anh ta đã bị Bộ Nội vụ tước quốc tịch Anh vào năm 2016.

Tuy nhiên, hiện người này đang nỗ lực để trở lại Anh đoàn tụ với vợ con.

Các luật sư của Kamal lập luận, việc tước bỏ quốc tịch của Kamal là bất hợp pháp và anh đang bị tước đoạt quyền được sống cuộc sống gia đình.

Kamal phủ nhận việc chiến đấu cho các nhóm khủng bố, và khẳng định đã chiến đấu cùng các lực lượng dân quân nổi dậy, chẳng hạn như Quân đội Syria Tự do được phương Tây hậu thuẫn, để bảo vệ thường dân bị cựu chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đàn áp.

Sau khi bị tước quốc tịch Anh vào năm 2016, các nhà chức trách cho biết: "Nếu Kamal trở lại Anh, có nguy cơ thực sự là anh ta sẽ sử dụng kinh nghiệm của mình ở Syria để hỗ trợ các phần tử cực đoan Hồi giáo đóng tại Anh tham gia vào các hoạt động cực đoan".

Trong phiên điều trần, Kamal nói: "Việc tước bỏ quốc tịch đã ảnh hưởng đến gia đình và bản thân tôi. Tôi không phải là khủng bố".

Có thông tin cho rằng, Kamal đã cố gắng trở về Anh vào năm 2019 nhưng bị chặn lại và bắt giữ tại Istanbul.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng trục xuất Kamal về Morocco, quê hương của mẹ anh ta, nhưng không thành công.

Cha của anh ta, Abu Hamza, một cựu imam của nhà thờ Hồi giáo Finsbury Park ở London, trở nên khét tiếng vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 vì rao giảng thánh chiến bạo lực.

Ông ta ca ngợi Osama Bin Laden và những kẻ không tặc trong vụ 11/9, và cực đoan hóa thanh niên để tham gia thánh chiến.

Abu Hamza bị bắt ở Anh vào năm 2004 trước khi bị kết án 11 tội danh vào năm 2006.

Ông ta bị bỏ tù 8 năm với các tội danh bao gồm xúi giục giết người, kích động thù hận chủng tộc và sở hữu cẩm nang khủng bố.

Ông ta bị dẫn độ sang Mỹ năm 2012 trước khi bị kết tội 11 tội danh khủng bố chỉ 2 năm sau đó.

Theo Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ