Vì sao cầu thủ U23 Việt Nam mặc áo đấu không có tên sau lưng?

Người hâm mộ đã không khỏi thắc mắc khi đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020 tại Hà Nội mà không có tên trên áo.

Cầu thủ U23 VN ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với U23 Brunei mà không có tên trên áo
Cầu thủ U23 VN ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với U23 Brunei mà không có tên trên áo

Trả lời vấn đề này, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết do quy định của điều lệ, các đội tuyển tham dự vòng loại không bắt buộc phải in tên cầu thủ lên áo đấu. Ông nói: "Quy định của điều lệ không bắt buộc. Các đội U23 Thái Lan, Indonesia hay Brunei in tên lên áo. Còn đội tuyển U23 Việt Nam về mặt chiến thuật, bí mật đấu pháp và nhân sự cần phải được chú trọng nên chúng tôi không in tên cầu thủ lên áo".

Các cầu thủ U23 Thái Lan với số áo sau lưng ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Brunei
 Các cầu thủ U23 Thái Lan với số áo sau lưng ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Brunei

"Ngay cả việc đảo số áo nữa cũng là một trong nhiều cách để tránh sự quan sát của đối thủ về cầu thủ quan trọng của đội", ông nói thêm.

Việc mặc áo không có tên sau lưng thực tế là chuyện không mới và cũng không hiếm trong bóng đá. Như ở vòng sơ loại bảng F World Cup 2018 khu vực châu Á, cả hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp nhau trong trận lượt đi tại Bangkok hồi tháng 5/2015 cũng đều mặc áo không có tên cầu thủ sau lưng.

Mạc Hồng Quân trong vòng vây các cầu thủ Thái Lan mặc áo không tên ở vòng loại World Cup 2018
Mạc Hồng Quân trong vòng vây các cầu thủ Thái Lan mặc áo không tên ở vòng loại World Cup 2018 

Ngay cả HLV Park Hang Seo cũng vài lần cho các học trò đổi số áo (không có tên) cho nhau trong buổi tập chuẩn bị cho các giải đấu trước đó nhằm tránh sự quan sát của đối thủ.

Theo vtc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dù muốn giữ dáng đẹp hay duy trì sức khỏe, chúng ta vẫn phải ăn đủ 3 bữa mỗi ngày. (Ảnh: ITN)

Thói quen ăn uống 'vắt kiệt' sức khỏe

GD&TĐ - Dù muốn giữ dáng đẹp hay duy trì sức khỏe, chúng ta vẫn phải ăn đủ 3 bữa mỗi ngày. Dưới đây là 10 thói quen ăn uống phổ biến gây hại cho sức khỏe.

Ảnh minh họa INT.

Lời cam kết với người thầy

GD&TĐ - Hiện nay, tiền lương của nhà giáo được chi trả theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, với mức khởi điểm được xác định dựa trên trình độ đào tạo.

Cô Ka H’Hoa - giáo viên Trường Tiểu học & THCS Phan Đình Giót (Nam Gia Nghĩa, Lâm Đồng). Ảnh: Đặng Hiền

Đột phá từ hệ số lương đặc thù dành cho nhà giáo

GD&TĐ - Theo đề xuất tại dự thảo chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, từ 1/1/2026, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 và các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng.

Một nhóm UGV FireAnt trên con đường đất đỏ. Ảnh: Swarmbotics AI

Ra mắt bầy robot săn lùng xe tăng

GD&TĐ - Start-up Arizona giới thiệu FireAnt — UGV nhỏ, hoạt động thành bầy, thay thế đạn một lần, tích hợp trực tiếp vào mạng chỉ huy quân đội.