Vì sao bé cần vệ sinh thân thể thường xuyên vào mùa hè?

Trẻ nhỏ luôn cần được vệ sinh thân thể thường xuyên, đặc biệt là trong mùa hè. Tuy nhiên, không phải cha mẹ nào cũng hiểu rõ vai trò của vệ sinh thân thể với sức khỏe của bé.

Vì sao bé cần vệ sinh thân thể thường xuyên vào mùa hè?

Vì sao bé cần vệ sinh thân thể thường xuyên?

Vì sao bé cần vệ sinh thân thể thường xuyên vào mùa hè? ảnh 1
Làn da của trẻ vốn rất non nớt, sức đề kháng kém hơn người lớn nên dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài. Đặc biệt vào mùa hè, cơ thể bé tiết ra nhiều mồ hôi, kết hợp với các tế bào da chết, bụi bẩn bám trên da, nếu không được vệ sinh đúng cách sẽ gây viêm da, nhiễm trùng, dị ứng…

Khi trẻ đến tuổi học mẫu giáo, trường học là môi trường phát tán vi khuẩn nhanh nhất. Thường xuyên tắm gội cho con sẽ giúp mẹ nhận biết nhanh chóng các dấu hiệu bệnh truyền nhiễm như các nốt mẩn, mụn trên da bé để có cách xử lí kịp thời.

Vệ sinh thân thể cho bé thường xuyên bằng sữa tắm và xà phòng diệt khuẩn có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp loại bỏ các vi khuẩn, virus gây bệnh truyền nhiễm qua da, giúp bé phòng ngừa được các bệnh nguy hiểm mùa hè như tay chân miệng, cúm, sởi, thủy đậu…

Ngoài ra, tắm rửa thường xuyên cũng giúp máu lưu thông tốt hơn, tuyến mồ hôi được kích thích để bài tiết, giải độc cho cơ thể bé và tăng cường khả năng miễn dịch. Khi được vệ sinh sạch sẽ, bé sẽ có cảm giác sảng khoái, mát mẻ để tự do học tập và vui chơi trong mùa hè oi bức.

Thêm một ích lợi nữa của việc vệ sinh thân thể thường xuyên, đó là bé sẽ trông xinh xắn, thơm tho hơn sau khi tắm sạch và thay quần áo mới, khiến mẹ chỉ muốn ôm hôn bé hít hà, phải không nào?

Điều mẹ cần tránh khi tắm rửa cho bé

Vì sao bé cần vệ sinh thân thể thường xuyên vào mùa hè? ảnh 2
Mẹ không nên tắm khi bé vừa đi nắng về hoặc sau khi tập thể thao, vì các lỗ chân lông đang nở ra và tiết mồ hôi để hạ nhiệt cơ thể, nếu tắm ngay thì nhiệt độ lạnh đột ngột sẽ khiến lỗ chân lông co lại, khó tản nhiệt nên bé sẽ càng nóng bức hơn. Lúc đêm muộn cũng không thích hợp để tắm vì bé dễ bị cảm lạnh.

Mẹ cần tránh tắm khi bé đang đói bụng vì có thể bị hạ đường huyết, thậm chí ngất xỉu. Nếu tắm sau khi bé ăn no thì các mạch máu ở lớp biểu bì sẽ giãn nở, ảnh hưởng đến quá trình cung cấp máu cho khoang bụng để tiêu hóa thức ăn, có hại cho tuần hoàn máu và dạ dày.

Khi bé ốm, sốt cũng không thích hợp để tắm vì nhiệt độ cơ thể tăng cao, nếu tắm nước lạnh sẽ dễ xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Sau khi tắm, thân nhiệt của bé sẽ giảm, mẹ cần tránh không cho bé ngồi quạt mạnh hoặc điều hòa vì có thể gây co mạch đột ngột, tăng huyết áp, thậm chí dẫn đến tử vong.

Bí quyết giúp mẹ tắm cho bé đúng cách

Vì sao bé cần vệ sinh thân thể thường xuyên vào mùa hè? ảnh 3
Mẹ nên tắm cho bé vào ban ngày, tránh lúc giữa trưa từ 11h – 13h và nên tắm trước 18h tối.

Khi thấy con sợ tắm, mẹ đừng vội nghĩ rằng bé hư mà hãy giành thời gian trò chuyện với bé để tìm hiểu nguyên nhân. Nhiều bé sợ tắm vì vấn đề tâm lý (từng bị ngã hoặc gặp tai nạn khi tắm), hoặc bé không thích vì nhiệt độ nước quá nóng hoặc quá lạnh. Do đó, mẹ hãy để nhiệt độ nước vừa phải, không nóng hoặc lạnh quá so với cảm nhận của bé.

Một nguyên nhân phổ biến khác là do dầu gội, sữa tắm khiến bé bị cay mắt, do đó mẹ hãy lựa chọn loại sữa tắm diệt khuẩn dịu nhẹ với làn da của bé.

Để bé hứng thú với việc tắm gội và vệ sinh thân thể, mẹ hãy trò chuyện hoặc kể chuyện cho bé nghe, chơi các trò chơi (thổi bong bóng, thả vịt nước), thi hát khi tắm… Ngoài ra, mẹ cũng nên làm mẫu cụ thể và hướng dẫn bé từng bước khi tắm gội để bé không còn lạ lẫm nữa nhé!

Để việc vệ sinh thân thể của bé thực sự hiệu quả, mẹ cần sử dụng sữa tắm có chức năng diệt khuẩn để loại bỏ vi khuẩn gây bệnh trên da, giúp bé luôn khỏe mạnh và phòng tránh các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Theo afamily.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.