Vì sao bầu Đức từ chối bán Công Phượng, Văn Toàn với giá 4 triệu USD?

GD&TĐ - Ít ai biết, bầu Đức từng nhận được 2 lời đề nghị hỏi mua Văn Toàn và Công Phượng với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 4 triệu USD nhưng ông đã từ chối.

Công Phượng và Văn Toàn hiện đang sở hữu 13 bàn thắng cho HAGL
Công Phượng và Văn Toàn hiện đang sở hữu 13 bàn thắng cho HAGL

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak những thành viên của khóa một Học viện HAGL JMG Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường... dần lấy lại phong độ góp công vào chiến tích liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng với chuỗi trận bất bại hết sức ấn tượng của đội bóng phố Núi.

Bộ đôi Công Phượng và Văn Toàn hiện đang sở hữu 13 bàn, chiếm hơn một nửa tổng bàn thắng của đội chủ sân Pleiku (23) lúc này đồng thời là niềm hy vọng vàng của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tới đây trên đất UAE.

Phong độ làm bàn xuất sắc của cặp đôi này gúp họ nhận được nhiều lời chiêu mộ từ nhiều đội bóng mạnh của khu vực, châu lục thậm chí là cả châu Âu. Theo thông tin nhà báo Minh Hải tiết lộ, bầu Đức từng nhận được 2 lời đề nghị hỏi mua Văn Toàn và Công Phượng với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 4 triệu USD (khoảng 92 tỷ VNĐ), một số tiền kỷ lục đối với cầu thủ nội của Việt Nam.

Mức giá này đưa Công Phượng - Xuân Trường sáng vai cùng cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại - Chanathip Songkrasin. Hiện tại, ngôi sao của bóng đá Thái Lan này được định giá là 1,7 triệu euro, và ở thời điểm được định giá cao nhất, giá của tiền vệ này là 2,4 triệu euro. Và vượt xa con số 500.000 USD mà Muangthong United mua thủ thành Việt kiều Đặng Văn Lâm từ CLB Hải Phòng (bản hợp đồng chuyển nhượng cao nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại).

Dẫu vậy, ông bầu phố Núi đã từ chối, bởi ông không muốn lực lượng đội bóng bị chia cắt. Đây cũng là nguyện vọng của chính các cầu thủ khi họ mong muốn có thể cùng nhau chiến đấu và đem chức vô địch V.League tri ân bầu Đức.

Những cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn hay Tuấn Anh... thuộc lứa cầu thủ tài năng của HAGL và được bầu Đức coi là báu vật. Ông luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất đến lứa "con cưng" của mình để họ vừa có thể đóng góp cho HAGL vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tuyển quốc gia Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.