Vi phạm trong lĩnh vực y tế, hai hộ kinh doanh ở TPHCM bị đình chỉ hoạt động

GD&TĐ -Hộ kinh doanh Asan và Hộ kinh doanh Nha khoa Cao Thắng bị Thanh tra sở Y tế xử phạt, đình chỉ hoạt động do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Hộ kinh doanh Nha khoa Cao Thắng bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM xử phạt do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.
Hộ kinh doanh Nha khoa Cao Thắng bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM xử phạt do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Ngày 13/12, thông tin từ Thanh tra Sở Y tế TPHCM, Hộ kinh doanh Asan và Hộ kinh doanh Nha khoa Cao Thắng bị Thanh tra sở Y tế xử phạt, đình chỉ hoạt động do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, ông Lương Văn Quang - Chủ hộ kinh doanh Asan, địa chỉ số 50-52 Ngô Quyền, Phường 5, Quận 10 (TPHCM) bị phạt 25 triệu đồng; đình chỉ hoạt động cơ sở trong thời hạn 4.5 tháng. Cơ sở chỉ được hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề khám, chữa bệnh có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Theo đó, ông Quang có hành vi vi phạm khi sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận khác trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người) xăm, phun, thêu trên có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

61ec640fb1bb0be552aa-1.jpg
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với các cá nhân thuộc Hộ kinh doanh Asan.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế TPHCM xử phạt bà Phan Thị Thu Sương - nhân viên Hộ kinh doanh Asan, 35 triệu đồng do có hành vi vi phạm khám, chữa bệnh.

Tiếp đó, ông Lê Phú Ngọc Hồ - chủ hộ kinh doanh Nha khoa Cao Thắng, địa chỉ số 15A Cao Thắng, Phường 2, Quận 3 (TPHCM) cũng bị phạt tiền và tước giấy phép hoạt động do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, ông Lê Phú Ngọc Hồ có hành vi lập sổ khám, chữa bệnh không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; quảng cáo các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định; cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu.

Với các hành vi trên, ông Lê Phú Ngọc Hồ bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt 61 triệu đồng; buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện; Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng; Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 1 tháng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

IRGC tuyên bố giám sát 24/7 eo biển Hormuz bằng mọi phương tiện

IRGC tuyên bố giám sát 24/7 eo biển Hormuz bằng mọi phương tiện

GD&TĐ - Tư lệnh Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGCN) tái khẳng định Iran duy trì năng lực giám sát tình báo “toàn diện”, 24 giờ mỗi ngày đối với eo biển Hormuz, bao phủ các lớp mặt biển, trên không và dưới mặt nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chuyện gì đang xảy ra ở Cuba?

GD&TĐ - Sau những hạn chế mới của Washington đối với nguồn cung năng lượng, tình hình tại Cuba đang xấu đi nhanh chóng.

Toàn cảnh Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Trần Quang Khải (An Giang).

Rực rỡ ‘Xuân An Giang 2026’

GD&TĐ - Chương trình nghệ thuật “Xuân An Giang 2026” rộn ràng tại phường Rạch Giá, lan tỏa khí thế mừng Đảng và chào Xuân mới.