Vì món nợ 50 nghìn đồng, 21 học sinh 'sắm' hung khí chuẩn bị đánh nhau

GD&TĐ - Công an phường Chương Mỹ bàn giao 21 học sinh liên quan vụ việc tụ tập, chuẩn bị hung khí để đánh nhau cho nhà trường và phụ huynh giáo dục.

Nhóm học sinh Trường THCS Đại Yên liên quan vụ việc.
Nhóm học sinh Trường THCS Đại Yên liên quan vụ việc.

Chiều 1/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Chương Mỹ vừa bàn giao 21 học sinh liên quan đến vụ việc tụ tập, chuẩn bị hung khí để đánh nhau cho nhà trường và phụ huynh trực tiếp quản lý, giáo dục.

Trước đó, từ một mâu thuẫn nhỏ về khoản vay 50.000 đồng giữa hai học sinh là N.V.V (SN 2011, trú tại thôn 2) và N.N.K (SN 2011, trú tại thôn 4, phường Chương Mỹ), các em đã lôi kéo bạn bè tụ tập, chuẩn bị dao, phóng lợn, vỏ chai bia, ná cao su cải tiến... với mục đích đánh nhau để “giải quyết mâu thuẫn”. Vụ việc có 21 học sinh của Trường THCS Đại Yên và một số trường lân cận tham gia, trong đó một số em còn chế tạo hung khí, chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội để khoe khoang, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Ngay sau khi phát hiện, Công an phường Chương Mỹ đã khẩn trương vào cuộc, xác minh vụ việc, thu giữ toàn bộ số hung khí, đồng thời mời các em học sinh, phụ huynh và đại diện nhà trường lên làm việc.

Quá trình làm việc, các em đã thành khẩn khai báo, nhận thức được hành vi sai trái của mình, cam kết không tái phạm. Phụ huynh và nhà trường cùng ký cam kết phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, giáo dục con em tại gia đình và trường học, tránh để xảy ra những sự việc tương tự.

ajpg.png
Phụ huynh học sinh ký cam kết giáo dục con tại gia đình.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Thượng tá Nguyễn Thành Trung – Trưởng Công an phường Chương Mỹ, nhấn mạnh, vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với học sinh và các bậc phụ huynh trong việc quan tâm, quản lý con em mình, đặc biệt là trong việc sử dụng mạng xã hội và kiểm soát cảm xúc cá nhân.

Công an phường Chương Mỹ mong muốn nhà trường và gia đình tăng cường phối hợp với lực lượng công an để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện lệch chuẩn, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ