VFF tiết lộ lý do chia tay với hai trợ lý người Hàn Quốc

GD&TĐ - Việc VFF chia tay với hai trợ lý của HLV Park Hang Seo là điều khá bất ngờ bởi thời gian qua trợ lý Kim Han-yoon và HLV thủ môn Kim Hyun-tae đều hoàn thành tốt công việc của mình.

HLV Park Hang Seo chia tay với hai trợ lý người Hàn Quốc.
HLV Park Hang Seo chia tay với hai trợ lý người Hàn Quốc.

Mới đây Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tiến hành thủ tục để thanh lý hợp đồng với 2 trợ lý Kim Han-yoon và Kim Hyun-tae của HLV Park Hang Seo. Theo tìm hiểu, các thủ tục đã được hoàn thành xong từ ngày 15/11.

"Cả hai trợ lý HLV này đều đã về nước rồi. Hợp đồng giữa họ và VFF đã kết thúc. Việc không tiếp tục hợp tác xuất phát từ đề xuất cá nhân của hai HLV", một lãnh đạo VFF xác nhận với trang Người đưa tin.

Đây là thông tin khá bất ngờ bởi thời gian qua trợ lý Kim Han-yoon và HLV thủ môn Kim Hyun-tae đều hoàn thành tốt công việc của mình khi phụ trách đội U23 Việt Nam.

Trợ lý HLV Kim Han-yoon sang Việt Nam từ năm 2019 và góp công không nhỏ trong chiến dịch chinh phục tấm huy chương vào SEA Games 30 và nhận được sự tin tưởng rất lớn từ HLV Park Hang Seo và VFF.

Nguồn tin từ trang Người đưa tin cho hay, việc HLV Kim Han Yoon không tiếp tục làm việc ở Việt Nam là nằm ngoài tính toán của HLV Park Hang Seo.

Tổng thư ký VFF - Lê Hoài Anh cho biết, vì đội U23 Việt Nam sẽ không còn giải đấu nào trong năm 2021 nữa nên VFF đã kết thúc hợp đồng đúng thời hạn với hai vị trợ lý đồng hương của ông Park.

Thời gian tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam không tìm người khác thay thế ông Kim Hyun-tae và ông Kim Han-yoon mà sẽ nhờ công ty đại diện của ông Park giới thiệu cho một gương mặt mới hoàn toàn, để dẫn dắt đội U23 Việt Nam kể từ vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra vào tháng 6/2022.

HLV Park Hang Seo sẽ dẫn dắt đội U23 Việt Nam dự SEA Games 31 vào tháng 5/2022 và sau khi kết thúc đại hội, ông sẽ nhường chiếc ghế HLV đội U23 Việt Nam cho tân thuyền trưởng. Ông Park sẽ chỉ nắm đội tuyển Việt Nam và giữ chức danh quản lý ở đội U23.

Hiện tại HLV Park Hang Seo và các học trò đang rèn quân ở Vũng Tàu hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020, giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam.

"Tôi muốn vô địch giải đấu. Tôi muốn mang đến nụ cười cho người hâm mộ Việt Nam. Đã lâu rồi họ chưa được ăn mừng và nở nụ cười chiến thắng", thầy Park chia sẻ với báo chí Hàn Quốc về mục tiêu đội tuyển Việt Nam tại kỳ AFF Cup sắp tới.

Còn với vòng loại World Cup, HLV Park Hang Seo vẫn kiên định mục tiêu giành điểm dù đối thủ của tuyển Việt Nam đều là những đội bóng hàng đầu châu lục.

"Chúng tôi là đội yếu nhất bảng ở vòng loại World Cup. Dù vậy, mục tiêu của tôi vẫn là có điểm, điều đó không thay đổi", HLV Park Hang-seo nói.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Park Hang Seo tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 20/11 đến 1/12. Trước khi lên đường sang Singapore, ông Park sẽ loại 4 cầu thủ để chốt lại danh sách 30 cái tên tham dự AFF Cup 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.