VFF thống nhất mức bồi thường cho HLV Troussier

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mối lương duyên giữa bóng đá Việt Nam với HLV Philippe Troussier đã khép lại sau trận thua Indonesia 0-3 tại Mỹ Đình tối 26/3.

Ngay sau trận thảm bại trên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và nhà cầm quân người Pháp đã tiến hành họp khẩn trong hơn 1,5 tiếng đồng hồ.

Kết quả, đôi bên đã đồng thuận chia tay và đã phát đi thông báo xác nhận việc này. Lãnh đạo VFF cũng cảm ơn ông Troussier đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong hơn một năm qua, đồng thời chúc ông thành công trong thời gian tới.

"Về lý thuyết, đội tuyển chưa hết cơ hội ở vòng loại bởi còn hai lượt trận cuối cùng vào tháng 6 gặp Philippines và Iraq. Do đó, trên phương diện hợp đồng chúng tôi không thể sa thải HLV Troussier", một thành viên cấp cao VFF cho biết: "Tuy nhiên, chúng tôi thuyết phục Troussier phải nhìn vào thực tế khi niềm tin đã chạm đáy, người hâm mộ phản ứng dữ dội và đội tuyển cần cải tổ ngay lập tức".

Thoả thuận có hiệu lực ngay lập tức và không có đền bù. VFF đề nghị ‘hỗ trợ’ khoảng ba tháng tiền lương và Troussier vui vẻ chấp nhận.

"Nhà cầm quân người Pháp dường như đã chuẩn bị tinh thần cho việc này", một nguồn tin khác cho hay.

Được biết, mức lương của HLV Philippe Troussier cao hơn người tiền nhiệm Park Hang-seo được nhận vào khoảng hơn 50.000 USD mỗi tháng sau thuế. Do đó, VFF sẽ hỗ trợ ông số tiền khoảng trên 150.000 USD (hơn 3,7 tỷ đồng).

HLV Philippe Troussier sẽ nhận được khoản hỗ trợ 3 tháng lương từ VFF. Ảnh: Bola.

HLV Philippe Troussier sẽ nhận được khoản hỗ trợ 3 tháng lương từ VFF. Ảnh: Bola.

Nhà cầm quân người Pháp nên duyên cùng bóng đá Việt Nam ngày 16/2/2023 để thay thế cho tiền nhiệm Park Hang-seo. Hợp đồng có thời hạn tới tháng 7/2026.

VFF đã giao chỉ tiêu cho HLV Troussier phải vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Giúp U23 bảo vệ Huy chương Vàng SEA Games và giành lại AFF Cup 2024. Nếu không hoàn thành, ông sẽ bị sa thải.

Trong số này, mục tiêu thứ nhất đã thất bại khi Việt Nam thua Indonesia 2-3 ở bán kết và chỉ giành Huy chương Đồng SEA Games 32 tại Campuchia hồi tháng 5/2023.

Còn tại vòng loại World Cup 2026, đội tuyển thua ba trong bốn trận, đang đứng thứ ba bảng F, kém Iraq 9 điểm và Indonesia 4 điểm nên gần như hết hy vọng đi tiếp.

HLV Troussier từng làm Giám đốc Kỹ thuật của Trung tâm đào tạo bóng đá PVF từ tháng 3/2018. Trong giai đoạn 2019-2021, ông dẫn dắt thêm U19 Việt Nam, giành vé dự VCK U19 châu Á 2020. Do ảnh hưởng bởi Covid-19, giải đấu này bị hủy. Đến tháng 6/2021, ông hết hợp đồng với PVF nên kết thúc luôn việc kiêm nhiệm ở các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Trước khi đến Việt Nam, chiến lược gia có biệt danh "Phù thủy Trắng" từng có thành tích đưa các đội tuyển châu Phi như Nam Phi, Bờ Biển Ngà hay Nigeria đến vòng chung kết World Cup.

Ông còn giúp U20 Nhật Bản giành vị trí Á quân U20 World Cup 1999, tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 rồi vào vòng 1/8 World Cup 2002.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ