VFF ra phán quyết quan trọng về cuộc đua trụ hạng V.League 2022

GD&TĐ - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra phán quyết quan trọng liên quan đến cuộc đua trụ hạng V.League 2022.

VFF ra phán quyết quan trọng về cuộc đua trụ hạng V.League 2022

Để đảm bảo tính khách quan trong cuộc đua trụ hạng, VFF đã mời trọng tài Malaysia điều khiển trận chủ nhà Thanh Hoá FC tiếp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 22 V.League 2022.

Trận đấu diễn ra vào ngày 28/10 và đây được xem là trận đấu ‘sống còn’ với đội bóng đến từ Thành phố mang tên Bác. Thực tế, đội chủ sân Thống Nhất hiện đang đứng chót bảng xếp hạng với 18 điểm. Tuy nhiên, họ cũng chỉ kém 2 điểm so với vị trí thứ 10 của Nam Định FC và 5 điểm so với vị trí thứ 8 của Hoàng Anh Gia Lai.

Mỗi trận đấu với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lúc này đều như một trận chung kết. Do đó, Lee Nguyễn và các đồng đội không được phép mắc sai lầm và kết quả trận gặp Thanh Hoá FC sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến toàn cục.

Trong bối cảnh đó, để đảm bảo tính khách quan và công bằng, VFF đã mời trọng tài Malaysia cầm còi trận đấu diễn ra trên sân của đội bóng xứ Thanh. Cụ thể, ông Tuan Mahd Yassin, người Malaysia sẽ cùng làm việc với 2 vị trợ lý Yusri Mohd và Harif Akhir đến từ Singapore.

Trọng tài Tuan Mahd Yassin sinh năm 1992, có kinh nghiệm điều khiển nhiều trận đấu quan trọng tại các giải Vô địch quốc gia hàng đầu khu vực cũng như cầm còi 1 số giải đấu như AFC Cup, AFF Cup.

Trọng tài người Malaysia Tuan Mahd Yassin sẽ điều khiển trận đấu giữa Thanh Hóa FC tiếp clb Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 22 V.League 2022

Trọng tài người Malaysia Tuan Mahd Yassin sẽ điều khiển trận đấu giữa Thanh Hóa FC tiếp clb Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 22 V.League 2022

Cũng liên quan đến công tác trọng tài ở vòng 22 V.League 2022, VFF còn một tổ trọng tài ngoại khác cũng đến từ Malaysia điều hành trận Sài Gòn FC tiếp Hải Phòng FC trên sân Thống Nhất.

Trước đó, trận đấu Hải Phòng thắng Hà Nội FC 3-2 ở vòng 21 do tổ trọng tài người Hàn Quốc điều khiển.

Dự kiến, vòng 23 cũng sẽ có 2 tổ trọng tài ngoại điều hành 2 trận đấu gồm trận giữa đội Đà Nẵng và đội Sài Gòn vào ngày 3/11 và trận giữa Viettel FC và đội Bình Định vào ngày 4/11 trên sân Hàng Đẫy.

Còn ở vòng 24, cũng sẽ có 2 tổ trọng tài ngoại làm nhiệm vụ ở 2 trận đấu, dự kiến gồm trận giữa đội Hà Tĩnh FC và đội Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 8/11 và trận giữa Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Đà Nẵng FC trên sân Thống Nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm tác giả Báo Giáo dục và Thời đại nhận giải Nhất, Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TPHCM” lần thứ 3 năm 2025. Ảnh: BTC.

Từ gian khó đến khát vọng đổi mới

GD&TĐ - Từ ngày đất nước thống nhất, giáo dục TPHCM đã trải qua một chặng đường dài đầy gian khó nhưng luôn tràn đầy khát vọng đổi mới, không ngừng nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và gìn giữ ngọn lửa tri thức cho các thế hệ trẻ.

Thói quen đọc Báo Giáo dục và Thời đại hằng ngày của ông Nguyễn Viết Tưởng. Ảnh: Trần Hiệp

Giá trị tri thức và nhân văn

GD&TĐ - Tiền thân là Báo Người giáo viên nhân dân, 66 năm qua, Báo Giáo dục và Thời đại đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhưng vẫn giữ vững vai trò “người bạn đồng hành” của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THPT Kim Sơn A đọc Báo Giáo dục và Thời đại. Ảnh: TG

Người bạn đồng hành của nhà giáo

GD&TĐ - Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại đã khẳng định vị thế là kênh thông tin chuyên sâu và tin cậy của ngành Giáo dục.

Thầy Cao Xuân Lương (trái) nhận giải thưởng Cuộc thi sáng tác học tập và làm theo Bác Hồ. Ảnh: TG.

Chuyện thầy giáo thích viết báo

GD&TĐ - Gần 40 năm gắn bó với bục giảng, thầy Cao Xuân Lương - giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hoàng Diệu (TP Cần Thơ) vẫn đều đặn viết báo như một niềm vui song hành cùng nghề dạy học.