VFF lên tiếng thông tin FIFA chi tiền 'khủng' để Việt Nam xây sân vận động

GD&TĐ - Chủ tịch VFF lên tiếng về thông tin FIFA tài trợ 100 triệu USD cho VFF xây sân vận động mới.

Sân Mỹ Đình xuống cấp khiến người hâm mộ thất vọng.
Sân Mỹ Đình xuống cấp khiến người hâm mộ thất vọng.

Thời gian qua trên mạng xã hội rộ lên thông tin, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đồng ý giải ngân 120 triệu USD cho Việt Nam xây dựng 2 sân vận động 50.000 và 100.000 chỗ ngồi.

Thông tin này còn cho biết thêm, công trình dự kiến khởi công tháng 3/2024. 30 triệu USD sẽ dành cho giải phóng mặt bằng, còn lại toàn bộ quá trình xây dựng sân vận động sẽ do FIFA và đối tác của FIFA thực hiện.

Về vấn đề này, chia sẻ với giới truyền thông, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn khẳng định, thông tin FIFA tài trợ 100 triệu USD cho VFF xây sân vận động mới là không chính xác..

Nói rõ hơn về câu chuyện này, ông Trần Quốc Tuấn cho biết nguyên tắc của FIFA rất rõ ràng. Đó là sân vận động của nước nào thì nước đó phải tự xây. Ngay cả quốc gia muốn xin đăng cai tổ chức World Cup thì phải đầu tư sân vận động chất lượng, không có chuyện FIFA sẽ tài trợ tiền để xây sân.

Trong tháng 11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng loại thứ hai World Cup 2026 với chuyến làm khách trước Philippines ngày 16/11 và cuộc tiếp đón Iraq trên sân nhà 5 ngày sau đó.

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tiếp tục tục được lựa chọn là sân nhà của Đặng Văn Lâm và các đồng đội.

Được biết, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải bỏ ra 800 triệu đồng/trận tiền thuê sân Mỹ Đình ở 3 trận sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp Iraq (21/11), Indonesia (21/3/2024) và Philippines (6/6/2024).

Ngay sau khi thông tin đội tuyển Việt Nam chọn Mỹ Đình làm sân nhà được hé lộ, truyền thông trong và ngoài nước đã bày tỏ sự quan tâm lớn, trong đó nhiều người cũng tỏ ra hoài nghi về chất lượng của mặt sân này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.