Theo trang Dân Việt, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi văn bản báo cáo lên Cục Thể dục Thể thao để hỗ trợ tiền vệ Hendrio của CLB Hà Nội trong việc nhập tịch.
Vào tháng 12/2025, Hendrio sẽ đủ điều kiện 5 năm sinh sống tại Việt Nam để được nhập. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô vẫn hy vọng cựu cầu thủ của Nam Định được nhập tịch sớm hơn dự kiến để kịp đăng ký cầu thủ này thi đấu tại V-League 2025/26 với tư cách cầu thủ nhập tịch chứ không phải ngoại binh.
Hendrio cũng rất khát khao được nhập tịch để có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam giống người đồng đội cũ Nguyễn Xuân Son, Vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2024.
Nếu có quốc tịch Việt Nam trong những tháng tới, khả năng Hendrio sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển Việt Nam ở FIFA Days tháng 3/2026.
Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Chủ tịch VFF chia sẻ về xu hướng nhập tịch cầu thủ của bóng đá khu vực: “Hiện nay, Đông Nam Á có trào lưu nhập tịch cầu thủ rất sôi nổi. Không chỉ bóng đá, mà các môn khác cũng vậy.
Từ SEA Games 32 tại Campuchia, chúng tôi đã nhận thấy và bắt đầu có những phương án. Nhưng những năm gần đây, các nước càng tích cực nhập tịch cầu thủ giúp cho họ mạnh hơn rất nhiều. Đây là thách thức và trăn trở của VFF và VPF”.
Trong khi đó, ông Trần Anh Tú Phó chủ VFF/Chủ tịch công ty VPF cho rằng, việc nhập tịch cầu thủ cần được xem xét kỹ lưỡng, không phải là chạy theo phong trào. Ông Tú cho biết VFF đã có quá trình phân tích sâu về các mô hình nhập tịch tại nhiều nền bóng đá khu vực và trên thế giới, để rút ra bài học phù hợp với Việt Nam.